Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ hơn 45 tỷ đồng giúp 40 xã, phường khắc phục hậu quả bão số 13

08:34, 09/11/2025

Nhằm kịp thời giúp các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 45,09 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Giờ ở xã Xuân Cảnh trống hoác vì bão số 13. Ảnh: Thanh Xuân
Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Giờ ở xã Xuân Cảnh trống hoác vì bão số 13. Ảnh: Thanh Xuân

Theo quyết định, kinh phí được phân bổ cho 40 xã, phường để hỗ trợ khắc phục các trường hợp nhà người dân bị sập, bị tốc mái. Trong đó, xã Xuân Phước được hỗ trợ cao nhất với 21,8 tỷ đồng; tiếp đến là xã Ô Loan 4,5 tỷ đồng; xã Suối Trai 3,04 tỷ đồng; xã Tuy An Đông 2 tỷ đồng; xã Sông Hinh 1,94 tỷ đồng; xã Vân Hòa 1,88 tỷ đồng; xã Phú Mỡ 1,67 tỷ đồng; xã Sông Hinh 1,24 tỷ đồng và phường Phú Yên 1,01 tỷ đồng.

Nhiều địa phương khác như các xã, phường: Xuân Lãnh, Cư M’ta, Phú Hòa 2, Đồng Xuân, M’Drắk, Xuân Thọ, Ea H’leo, Ea Riêng, Bình Kiến… cũng nhận được mức hỗ trợ từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.

Một hộ dân ở thôn 2, xã Xuân Lộc dọn dẹp nhà bị tốc mái sau khi bão số 13 đi qua. Ảnh: Trung Hiếu
Một hộ dân ở thôn 2, xã Xuân Lộc dọn dẹp nhà bị tốc mái sau khi bão số 13 đi qua. Ảnh: Trung Hiếu

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát đúng đối tượng; đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để được hỗ trợ; đồng thời phân bổ nguồn kinh phí đúng quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ thêm nếu phát sinh thiệt hại mới.

Một căn nhà ở xã Phú Mỡ bị hư hại nặng sau bão. Ảnh: Hồ Như
Một căn nhà ở xã Phú Mỡ bị hư hại nặng sau bão. Ảnh: Hồ Như

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ kịp thời; các sở, ngành liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện, đảm bảo kinh phí đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh để 16 xã, phường khắc phục hậu quả bão số 13, góp phần giúp các địa phương sớm khôi phục hạ tầng, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân sau thiên tai.

Lê Hảo


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.