Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kỷ niệm 50 năm thành lập
Chiều 21/10, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập (22/10/1975 - 22/10/2025).
Tham dự buổi lễ có: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế, cùng đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
![]() |
Đại biểu tham dự tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, Viện Trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Viên Chinh Chiến cho biết, cánh đây 50 năm, Viện vệ sinh dịch tễ - Sốt rét Tây Nguyên được thành lập. Trong những ngày đầu thành lập Viện chỉ có cơ cấu tổ chức gồm 10 phòng trong đó có 6 phòng chuyên môn và 2 tổ chức năng. Đến tháng 3/1977 chức năng phòng chống bệnh Sốt rét được chuyển cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Viện trở thành Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đến ngày nay.
![]() |
Viện Trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Viên Chinh Chiến ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. |
Từ những ngày đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, không có phòng thí nghiệm, nhà làm việc tạm bợ phải tái sử dụng của những công trình cũ và hoạt động trong cơ chế bao cấp với bối cảnh Tây Nguyên còn hoang sơ, nhiều bệnh dịch hoành hành như dịch hạch, sốt rét, tả, lỵ, thương hàn… nhưng các thế hệ tiền nhiệm đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm đẩy lùi các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm.
Bên cạnh đó, với vai trò là một Viện Y tế dự phòng đa ngành, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng đã tích cực đóng góp vào công cuộc phòng chống suy dinh dưỡng trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, xóa bỏ tập quán sinh hoạt lạc hậu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh học đường, vệ sinh công nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp và đặc biệt là triển khai rộng khắp hoạt động tiêm chủng mở rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
![]() |
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. |
Các hoạt động chuyên môn của Viện đã tạo được những dấu ấn quan trọng là: chấm dứt lưu hành dịch tả từ năm 1996, thanh toán bại liệt năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005… Đặc biệt chấm dứt lưu hành của dịch hạch năm 2003 và chứng minh dịch hạch tại Việt Nam là dịch ngoại lai và được kiểm soát tốt đến hiện nay. Tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm cổ điển như lỵ, thương hàn, ho gà, uốn ván… gần như vắng bóng. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ em cơ bản đã đạt được yêu cầu chung của quốc gia là trên 90%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rất mạnh đến nay chỉ còn gần 20%.
Viện cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Y tế, UBND tỉnh và ngành Y tế tỉnh trong việc phòng chống đại dịch COVID-19, khống chế các bệnh tái nổi và mới lưu hành, góp phần quan trọng cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, không để vượt tầm kiểm soát, mặc dù nguồn lực rất hạn chế, tỷ lệ tử vong do dịch COVID-10 chỉ 0,1%.
![]() |
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế. |
Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (1997); Huân chương Lao động hạng Nhì (2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (2005); Huân chương Độc lập năm 2010 và danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2009).
![]() |
Bà Phạm Thị Thúy Hoa, khoa Sức khỏe nghề nghiệp – Kiểm soát bệnh không lây, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. |
Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Viện luôn là một tập thể vững mạnh, có chuyên môn sâu, đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Cùng với đó, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chú trọng tăng cường truyền thông, giáo dục các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, phòng chống bệnh không lây nhiễm… Chuẩn bị các nguồn lực để phòng chống dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tham gia sâu vào các mạng lưới nghiên cứu khoa học toàn cầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm qua trang bị hiện đại, cập nhật công nghệ mới, tiến tới trở thành một trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm chuyên sâu.
![]() |
1 tập thể, 4 cá nhân thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2023 – 2024. |
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho bà Phạm Thị Thúy Hoa, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp – Kiểm soát bệnh không lây (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên). Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Bộ Y tế tặng Cờ thi đua cho Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
![]() |
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. |
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Hồng Chuyên
Ý kiến bạn đọc