Trong 3 ngày từ 9 - 11/2, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình trao tặng tiền mặt hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Hoạt động hỗ trợ được triển khai tại 6 xã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, gồm: Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Hòa Xuân, Ô Loan, Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2.
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Dũng, đại diện IOM trao tiền hỗ trợ cho người dân. |
Trong khuôn khổ chương trình, IOM hỗ trợ tiền mặt cho 220 hộ dân có nhà bị ngập hoặc hư hỏng nặng với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa chữa, tái thiết nhà ở; đồng thời hỗ trợ cho 2.960 hộ dân có nhà bị hư hỏng một phần, mức hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ để trang trải các nhu cầu cấp thiết như mua sắm vật dụng sinh hoạt, lương thực, y tế và sửa chữa nhỏ.
Tổng kinh phí hỗ trợ cho bà con trong đợt này hơn 16,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Ứng phó khẩn cấp Trung ương của Liên Hợp Quốc (CERF).
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn lồng ghép hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà ở an toàn hơn, góp phần giảm thiểu rủi ro trước thiên tai trong tương lai.
![]() |
| Người dân xã Hòa Thịnh nhận tiền hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế. |
Ông Nguyễn Trung Dũng, đại diện IOM cho biết trong năm 2025, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sinh kế và an toàn của người dân. Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, hàng nghìn căn nhà khác bị hư hỏng hoặc ngập sâu, khiến nhiều hộ gia đình gặp khó khăn kéo dài trong quá trình ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chương trình ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ… nhằm giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại, phục hồi nhà ở và đáp ứng nhu cầu thiết yếu.
Việc cấp phát tiền mặt được thực hiện thông qua Bưu điện Việt Nam, bảo đảm minh bạch, an toàn và thuận tiện cho người dân. Danh sách các hộ thụ hưởng được rà soát, xác minh qua nhiều bước với sự phối hợp chặt chẽ giữa IOM, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lặp với các chương trình khác.
Tuyết Hương


