Vượt qua những rào cản về địa lý và xuất phát điểm khó khăn, Cư Pơng hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập, từng bước khẳng định sức sống mới từ phát triển kinh tế, cải cách hành chính và niềm tin bền chặt của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Cải cách hành chính - Đòn bẩy tạo sức bật
Xã Cư Pơng có diện tích tự nhiên hơn 13.000 ha, dân số gần 18.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 68%. Địa bàn rộng, giao thông chia cắt, dân cư phân bố rải rác tại nhiều thôn, buôn, Cư Pơng đối mặt với không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành. Trước yêu cầu mới, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức điều hành để thích ứng và phát triển.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của Cư Pơng chính là công tác cải cách hành chính (CCHC). Dù là xã có đông đồng bào DTTS, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn song chỉ số hài lòng của người dân luôn duy trì ở mức cao. Tính đến tháng 1/2026, theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công, xã Cư Pơng xếp vị trí thứ 3/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Lãnh đạo xã Cư Pơng và người dân tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. |
Chủ tịch UBND xã Cư Pơng Nguyễn Thế Anh cho biết, khó khăn lớn nhất của một xã vùng sâu không chỉ nằm ở điều kiện địa lý mà còn ở khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công và cơ hội phát triển của người dân. Từ thực tế đó, UBND xã xác định CCHC phải đi trước một bước, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.
Bên cạnh triển khai đồng bộ cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đội ngũ cán bộ xã còn chủ động xuống tận thôn, buôn triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân làm quen với điện thoại thông minh, internet và dịch vụ công trực tuyến.
Với cách làm này, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị xã Cư Pơng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã có bước tiến rõ rệt. Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho Đảng bộ xã Cư Pơng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của địa phương mà còn tạo thêm động lực để xã tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có.
Trên nền tảng CCHC và chuyển đổi số, xã Cư Pơng đã tận dụng thế mạnh về đất đai, khí hậu, tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhiều mô hình cà phê xen hồ tiêu, cây ăn trái, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định. Không ít hộ đồng bào DTTS từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Song song phát triển sản xuất, hệ thống giao thông nông thôn cũng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân. Cùng với đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, trong đó xã đã hoàn thành trước kế hoạch việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 129 căn nhà cho các hộ thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực để người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Chị H’Liên Niê, người dân buôn Kdoh chia sẻ: “Trước đây đường sá đi lại khó khăn, nhà cửa tạm bợ nên cuộc sống rất vất vả. Nay hạ tầng nông thôn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa kiên cố hơn. Nhìn buôn làng đổi thay từng ngày, ai cũng phấn khởi”.
Cùng với kinh tế, đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào các dân tộc luôn được chú trọng. Các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa cồng chiêng được gìn giữ và phát huy; công tác giáo dục, y tế tiếp tục được đầu tư bài bản, bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở. Chính sự ổn định về văn hóa - xã hội đã tạo nên sợi dây đoàn kết bền chặt trong cộng đồng, là nền tảng vững chắc để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chặng đường phát triển mới
Năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới đối với xã Cư Pơng - năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và từng bước ổn định hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đứng trước yêu cầu phải tạo đột phá về chất lượng quản lý, hiệu quả điều hành và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Trên cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, xã Cư Pơng tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Trọng tâm trong giai đoạn tới là thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống nhân dân; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.
![]() |
| Phụ nữ xã Cư Pơng tra cứu thông tin sản phẩm trên điện thoại. |
Đặc biệt, chuyển đổi số được xem là động lực xuyên suốt, không chỉ chú trọng xây dựng chính quyền số mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước rút ngắn khoảng cách của xã với khu vực trung tâm.
Chia sẻ về định hướng này, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư Pơng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số phải thực sự đi vào đời sống, giúp người dân sản xuất hiệu quả, tiếp cận thị trường rộng hơn và hưởng lợi trực tiếp từ thành quả phát triển”.
Khát vọng năm 2026 không chỉ dừng lại ở những mục tiêu, kế hoạch trên giấy mà hiện hữu rõ nét trong từng đổi thay của đời sống nhân dân. Trên nền tảng đoàn kết, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Cư Pơng đang từng bước xây dựng diện mạo mới cho vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng, bản sắc và khát vọng phát triển bền vững.
Như Quỳnh


