Đột phá chiến lược, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những đột phá chiến lược, mở ra lộ trình phát triển nhanh, bền vững và hiện đại cho đất nước.

Với các quyết sách về thể chế, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò kinh tế tư nhân, Việt Nam đang hướng tới khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc vào năm 2045.

Đột phá thể chế, kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV, tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển đất nước.

Xuyên suốt Văn kiện Đại hội là tư duy đổi mới mạnh mẽ, dám nhìn thẳng “điểm nghẽn của điểm nghẽn” để tạo ra đột phá thực chất, trong đó hoàn thiện thể chế và nâng cao kỷ luật thực thi được xác định là trọng tâm. Một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân chỉ có thể hiện thực hóa trên nền tảng pháp luật nghiêm minh, quản trị minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và liên thông dữ liệu quốc gia không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn củng cố niềm tin, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. Dân chủ được thể hiện bằng quyền được phục vụ tốt hơn, được bảo vệ và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa Đào Bảo Minh cho rằng: Hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, cơ chế kiểm soát quyền lực và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở là yếu tố quyết định để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát triển bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đại hội XIV là đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.

Khát vọng phồn vinh được cụ thể hóa qua mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường hay tương lai là lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Tăng trưởng tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo, giảm dần phụ thuộc vào tài nguyên và lao động giá rẻ, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics hiện đại và năng lực tự chủ về công nghệ, chuỗi cung ứng. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất, được khuyến khích lớn mạnh, cạnh tranh công bằng và vươn ra quốc tế.

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững đặt ra cấp bách phải hành động ngay để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu, đồng thời khai thác hiệu quả cả động lực truyền thống lẫn mới. Cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm.

 

"Kế thừa truyền thống vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc; với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV; chúng ta nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - Tổng Bí thư Tô Lâm.

Song song với đó, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước và tập thể, thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo chuẩn mực mới, khai thác thị trường quốc tế đa dạng, phát triển thị trường nội địa bền vững, chuyển từ xuất khẩu giá rẻ sang sản phẩm chất lượng cao, hàm lượng công nghệ lớn. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ đầu tư công, tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài, cùng phát triển thị trường vốn đa dạng, quỹ đầu tư mạo hiểm, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số, đồng bộ và trọng tâm, giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn của nền kinh tế.

Sức mạnh nội sinh của phát triển

Đại hội XIV khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng. Tuy nhiên, đột phá công nghệ không thể tách rời đột phá về con người và cơ chế. Trọng dụng nhân tài, đánh giá bằng sản phẩm, tạo môi trường khuyến khích sáng tạo là chìa khóa để khoa học - công nghệ đi vào đời sống, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Song song với đó, phát triển văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội. Một đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ đo bằng GDP, mà còn bằng chất lượng đời sống tinh thần, lòng nhân ái, kỷ cương, trách nhiệm và niềm tin xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với công bằng xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, văn hóa là nền tảng và sức mạnh nội sinh quan trọng, vừa phát triển nhân cách, năng lực, vừa khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc.

Để hiện thực hóa điều này, cần đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, đầu tư cho con người và văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng khoa học công nghệ - chuyển đổi số, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Các đại biểu tham quan Khu trưng bày sách, báo tại Đại hội XIV của Đảng.

Xuyên suốt văn kiện là tư tưởng nhất quán: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Chính phủ thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân” qua 6 nhiệm vụ trọng tâm: đột phá hoàn thiện thể chế; phát triển công nghiệp, hiện đại hóa kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng chiến lược đồng bộ; chú trọng văn hóa - xã hội lấy con người làm trung tâm; đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng Chính phủ số; củng cố quốc phòng, an ninh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tinh thần Đại hội - niềm tin, khát vọng, đột phá, hành động, kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết - là động lực đưa nghị quyết vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Với tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đại hội XIV không chỉ vạch ra con đường mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí và khát vọng dân tộc: một Việt Nam dân chủ hơn trong quản trị, giàu mạnh về kinh tế, phồn vinh về đời sống, văn minh trong xã hội và hạnh phúc trong từng gia đình, từng con người.

Hà My

Ý kiến của bạn