Chung sức khắc phục hậu quả cơn bão số 13
Ngay sau khi bão số 13 đi qua, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong tỉnh chung tay khắc phục hậu quả. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến vùng nuôi trồng thủy sản, không khí làm việc khẩn trương, quyết tâm đưa cuộc sống trở lại bình thường sớm nhất.
Nhanh chóng khắc phục hậu quả
Từ vùng ven biển Sông Cầu, Xuân Lộc đến các xã miền núi Phú Mỡ, Đồng Xuân, Ea Rốk…, đâu đâu cũng thấy hình ảnh người dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, công nhân ra quân khắc phục hậu quả bão lũ, chung tay xây dựng lại cuộc sống.
Là một trong những địa phương nằm ngay trên đường đi của bão số 13, phường Sông Cầu gánh chịu thiệt hại nặng nề. Tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, đoàn viên thanh niên cùng ngư dân đã đưa hàng chục tàu thuyền lên bờ, sửa chữa máy móc, thu gom lồng bè bị hư hại. “Bão đi qua, mất mát là điều không tránh khỏi nhưng bà con vẫn động viên nhau cùng gầy dựng lại, không ai bỏ cuộc”, anh Nguyễn Văn Cường, ngư dân phường Sông Cầu, chia sẻ.
Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết: “Chúng tôi xác định phải hành động thật nhanh, không chỉ để giúp người dân ổn định cuộc sống tại các làng chài mà còn bảo đảm giao thông, an toàn điện, nước và môi trường. Các tổ công tác được chia về từng khu phố, từng tổ dân cư, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, che tạm mái. Hàng trăm người dân cùng lực lượng thanh niên đã chia nhóm làm việc xuyên ngày, xuyên đêm. Nhiều tuyến đường bị chia cắt đã được thông hoàn toàn chỉ sau 48 giờ”.
![]() |
| Các lực lượng được huy động hỗ trợ cùng người dân dọn bùn sau lũ tại xã Đồng Xuân. |
Tại xã miền núi Đồng Xuân, bão lũ đi qua để lại khối lượng bùn đất, rác thải tràn khắp các tuyến đường và nhà dân. Chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân ra quân tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp cây ngã đổ.
|
Ngày 8/11, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ khẩn cấp 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cho 16 xã, phường bị ảnh hưởng nặng. Sau đó, tỉnh tiếp tục phân bổ thêm 45,09 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình công cộng, trường học, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống thủy lợi… và hỗ trợ sinh kế cho người dân. |
Trên địa bàn xã Ea Rốk, ảnh hưởng của bão làm hàng trăm cây điều và cao su gãy đổ. Các lực lượng đã được huy động tối đa để triển khai công tác khắc phục. Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) huy động 36 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, nói: “Ngay sau bão, trụ sở chính quyền cũng bị ngập, anh em làm việc xuyên trưa để dọn dẹp. Chính quyền, công an, dân quân được tăng cường để giúp dân, đặc biệt là hộ có nhà sập hoặc bị tốc mái”.
Để xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường sắt đoạn qua xã Xuân Lãnh, ngành đường sắt đang gấp rút khắc phục sự cố. Hàng trăm công nhân cùng kỹ sư được huy động, chia thành 3 ca, 4 kíp làm việc liên tục 24/24 giờ. Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết: “Đây là nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải quốc gia. Chúng tôi đang thi công cầu tạm gồm 2 mố, 2 trụ, 3 nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông tạm thời với tốc độ 5 km/h qua điểm sạt lở. Mục tiêu là thông tuyến trong ngày 10/11, sau đó tiếp tục thi công kiên cố”.
Song song đó, các ngành xây dựng, điện lực, viễn thông… cũng đồng loạt huy động lực lượng, phương tiện ra quân khắc phục. Công tác khôi phục hạ tầng giáo dục, y tế cũng được đặt lên hàng đầu.
Tại điểm trường Long Phước Đông (Trường Tiểu học Xuân Phú), lực lượng công an phường phối hợp giáo viên và người dân tổng vệ sinh, thu dọn bùn, phơi sách vở. Tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân), Trạm Y tế An Định (xã Tuy An Bắc)…, các lực lượng được huy động, tất bật lau dọn, sấy khô thiết bị.
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, mục tiêu là sớm khôi phục giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và bảo đảm an toàn cho người dân trở lại cuộc sống bình thường.
![]() |
| Ngành đường sắt huy động nhân vật lực để khắc phục điểm sạt lở trên đoạn tuyến qua xã Xuân Lãnh. |
Không để ai bị bỏ lại sau bão
Cùng với việc dọn dẹp và khôi phục hạ tầng, công tác hỗ trợ người dân được tỉnh đặc biệt chú trọng. Lãnh đạo tỉnh cùng các tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh… đã trực tiếp xuống cơ sở thăm hỏi, động viên, cấp phát nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Tại phường Sông Cầu, chính quyền đang tiếp tục thống kê thiệt hại nuôi trồng thủy sản để đề xuất tỉnh hỗ trợ kịp thời cho ngư dân, đồng thời vận động người dân sửa chữa lồng bè, khôi phục sản xuất khi thời tiết ổn định. Ông Võ Ngọc Thạch chia sẻ: “Tinh thần là không để người dân nào bị bỏ lại sau bão. Mỗi tổ dân phố đều có lực lượng trực tiếp hỗ trợ đến khi người dân ổn định hoàn toàn”.
Theo đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để sớm khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan phòng thủ dân sự các xã, phường khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại, đặc biệt là cấp cứu, quan tâm hỗ trợ những người bị thương và gia đình có người mất do bão. Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản, các địa phương ven biển cần đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, hỗ trợ người dân sau bão; cấp phát ngay nhu yếu phẩm, nước sạch, lương thực cho các hộ dân gặp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất và bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường sau bão số 13.
Như Thanh































Ý kiến bạn đọc