Gỡ khó để bảo đảm vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Trong quá trình hoạt động, các địa phương còn gặp không ít khó khăn về nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị. Sau hơn hai tuần đi vào vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước đi vào quỹ đạo nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền.
Bài toán về hạ tầng
Xác định để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp theo chủ trương “sát dân”, “gần dân”, điều cốt lõi là giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân, ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảng ủy các xã, phường đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng, kiện toàn bộ máy, nhân sự của Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các phòng, ban chuyên môn đi vào hoạt động. HĐND các xã, phường đã ban hành nghị quyết phê duyệt đề án thành lập các trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu, đưa trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động với quyết tâm cao, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
Để đảm bảo việc tiếp nhận TTHC cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, các xã, phường đã chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp đường truyền, hệ thống mạng LAN... Về hạ tầng cơ sở, máy móc, bàn ghế, trước mắt được sử dụng lại từ các xã, phường trước khi sáp nhập.
![]() |
Người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Tân Lập. |
Ông Đỗ Duy Toại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết, trong những ngày đầu đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng việc vận hành vẫn còn một số khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Hiện nay, hạ tầng, trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Bung xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp, chưa đủ phòng làm việc. Hệ thống điện không đáp ứng được khối lượng máy móc, thiết bị, dễ gây chập cháy; trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cũ và thiếu đã ảnh hưởng lớn đến công việc.
"UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng thời rà soát, kiểm tra lại tất cả những vấn đề vướng mắc để kịp thời hỗ trợ địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian tới” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn. |
Ở xã Cư Pui, việc đầu tư hạ tầng cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng còn nhiều khó khăn. Theo ông Lê Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Cư Pui là địa phương vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất phục vụ cán bộ, công chức làm việc cũng chưa đảm bảo. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ trong việc truyền tải thông tin, giải quyết TTHC của xã.
Từng bước tháo gỡ
Trước những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, trong đó có việc đầu tư về hạ tầng. Đơn cử như UBND xã Ea Bung đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của UBND, HĐND, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể xã hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng chức năng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời, bổ sung trang thiết bị làm việc, đặc biệt là trang thiết bị công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở.
![]() |
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Lập. |
Đối với phường Tân Lập, để khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện “chính quyền số”, UBND phường cũng đã đề nghị tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ; xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu cho cấp xã và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình chuyển đổi số. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết, phường đã đề nghị tỉnh khắc phục lỗi kỹ thuật và huy động nguồn lực xã hội để sớm xử lý những bất cập về phần mềm, đơn giản hóa thao tác trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm khắc phục lỗi chuyển dữ liệu qua phần mềm hộ tịch và giảm bớt một số trường thông tin không cần thiết.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn, khẳng định, tỉnh luôn đồng hành cùng các xã, phường tháo gỡ khó khăn từng bước để chính quyền cấp xã mới sớm vận hành ổn định. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính cân đối ngân sách cho các địa phương, trong đó có khoản Trung ương hỗ trợ 500 triệu đồng mỗi xã sau sáp nhập để có kinh phí hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, những TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp không để ách tắc, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian.
Khả Lê
Ý kiến bạn đọc