Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, bình luận liên quan đến các bài viết của một số cơ quan báo chí phản ánh việc “xã vùng sâu chậm chi trả trợ cấp xã hội” - tại xã Ea Rốk. Trước diễn biến này, Công an xã Ea Rốk đã tiến hành rà soát, xác minh và mời làm việc đối với 3 công dân trú trên địa bàn xã có hành vi chia sẻ, bình luận các nội dung chưa chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm trong dư luận, đặc biệt trong thời điểm trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.
Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Ea Rốk đã phân tích, làm rõ bản chất vụ việc; đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của công dân trong việc tiếp nhận, chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng. Qua đó khẳng định, việc chậm chi trả trợ cấp xã hội tại địa phương xuất phát từ nguyên nhân khách quan về nguồn kinh phí, không phải do sự thờ ơ hay thiếu trách nhiệm của chính quyền cơ sở như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
![]() |
| Chiến sĩ công an tuyên truyền pháp luật cho người dân (Ảnh minh họa) |
Sau khi được giải thích, cả 3 trường hợp đều thừa nhận việc chia sẻ, bình luận thông tin khi chưa được kiểm chứng là chưa đúng, dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý người dân và uy tín của chính quyền địa phương. Các cá nhân này đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung bình luận không phù hợp, cam kết không tái phạm; đồng thời hứa tuyên truyền, nhắc nhở người thân, người dân xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội, chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống.
Liên quan đến nội dung chi trả trợ cấp xã hội, trước đó một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc chi trả trợ cấp theo Nghị định số 20 và Nghị định số 176 của Chính phủ tại xã Ea Rốk trong những tháng cuối năm 2025 bị chậm do nguyên nhân khách quan về nguồn kinh phí.
Theo UBND xã Ea Rốk, tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội trong 6 tháng cuối năm 2025 của địa phương là hơn 8,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, địa phương mới được cấp hơn 2,2 tỷ đồng, chỉ đủ chi trả cho hai tháng 7 và 8, còn thiếu hơn 6,6 tỷ đồng để chi trả cho 4 tháng còn lại.
![]() |
| Công an xã Ea Rốk làm việc với người dân về một số thông tin bình luận trên mạng xã hội Ảnh: Công an xã Ea Rốk cung cấp |
Trước khó khăn này, UBND xã Ea Rốk đã chủ động báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời đang tính toán phương án xin phép linh hoạt sử dụng nguồn kinh phí năm 2026 để tạm thời chi trả cho người dân, bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội, sau đó thực hiện cấp bù theo đúng quy định.
Theo đại diện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu, báo cáo Bộ Tài chính để sớm bổ sung ngân sách, nhằm bảo đảm việc chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Qua sự việc trên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách an sinh xã hội, người dân có thể trực tiếp liên hệ UBND xã hoặc các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Lê Thành


