Thể thao biển: Tiềm năng và cơ hội phát triển
Bãi biển Tuy Hòa (phường Tuy Hòa) trải dài theo đường Độc Lập được xem là địa điểm đạt tiêu chuẩn tổ chức những giải thể thao trong nước và quốc tế. Thực tế cho thấy, những môn thể thao biển như bóng chuyền, bóng đá sẽ phát triển mạnh, góp phần thu hút khách du lịch nếu có chiến lược và kế hoạch phát triển bài bản.
Dấu ấn bãi biển Tuy Hòa
Ngành thể thao tỉnh Phú Yên (cũ) đã nhiều lần tổ chức các giải thể thao biển như giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc, giải bóng đá bãi biển toàn quốc. Ở cấp độ quốc gia, Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển năm 2024 là lần tổ chức gần nhất. Đây cũng là tiền đề để Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền châu Á quyết định chọn bãi biển Tuy Hòa làm điểm đến của 22 đội tuyển từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, New Zealand, Nhật Bản, Vanuatu, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc) và chủ nhà Việt Nam tranh tài tại Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2025.
“Điều mà tôi ấn tượng nhất là bãi biển Tuy Hòa rất đẹp, chất lượng cát bảo đảm cho các giải đấu chuyên nghiệp của quốc tế. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cũng để lại nhiều ấn tượng cho các vận động viên và người xem. Đây là điều mà không phải địa phương nào cũng làm được”, ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhận xét.
![]() |
Đương kim vô địch V-League 2025 Thép Xanh Nam Định tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới tại bãi biển Tuy Hòa. |
Bãi biển Tuy Hòa cũng là nơi tập luyện của Câu lạc bộ Tuy Hòa - Phú Yên trước khi thi đấu nỗ lực giành Huy chương Đồng tại Giải Bóng đá bãi biển quốc gia năm 2025 tổ chức tại Khánh Hòa. “Chúng tôi được tập hợp từ những người có đam mê bóng đá và thời gian tập luyện là không nhiều. Nhưng khi đối đầu với các đội mạnh toàn quốc, chúng tôi khẳng định được thương hiệu của bóng đá bãi biển Tuy Hòa. Nếu được quan tâm, đầu tư hơn nữa, tôi nghĩ đây sẽ là thể thao thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới”, ông Nguyễn Xuân Tịnh, Trưởng đoàn Câu lạc bộ Tuy Hòa - Phú Yên nói.
Hiện tại bãi biển Tuy Hòa cũng là nơi tập luyện, thư giãn của đội đương kim vô địch V.League 2025 Thép Xanh Nam Định. Một trong những lý do để đội bóng của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chọn bãi biển Tuy Hòa làm “đòn bẩy” cho mùa giải mới là nơi đây có môi trường yên bình, bãi biển đẹp và nhiều điểm trải nghiệm, thích hợp cho các cầu thủ “thả lỏng” sau mùa giải căng thẳng.
Cơ hội bứt phá
Nhiều người ví von thể thao biển Đắk Lắk như “cô gái đẹp đang ngủ trong rừng” cần phải được đánh thức bởi những người làm thể thao tâm huyết và có trách nhiệm với sự phát triển chung của “dòng chảy” kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Lắk mới. Nếu các giải đấu tiếp tục được diễn ra, thu hút nhiều vận động viên các đội thể thao về tranh tài, chắc chắn thương hiệu biển Đắk Lắk sẽ được nâng tầm trong thời gian tới.
Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Bãi biển Tuy Hòa có những lợi thế có thể tổ chức những giải thể thao trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng nhận được những lời khen từ các chuyên gia hàng đầu về thể thao biển trong nước và quốc tế. Việc tổ chức những giải thể thao biển sẽ được chúng tôi nghiên cứu, bàn bạc thống nhất triển khai trong thời gian tới. Thể thao biển sẽ góp phần thu hút khách du lịch, cũng như quảng bá những nét đẹp của địa phương”.
Gần đây, nhiều người dân phường Tuy Hòa đam mê bóng chuyền đã tự tạo ra những trận bóng trên những bãi cát biển đẹp, tập luyện và thi đấu theo hình thức phong trào. Đây sẽ là cơ sở để những người làm thể thao tính toán cho những giải đấu cấp tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương tham gia, từ đó tạo thêm những bức tranh nhiều màu sắc cho thể thao phong trào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
Ngô Nhật
Ý kiến bạn đọc