Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới, nhấn mạnh các giá trị về hòa hợp, gia đình, hòa bình và hợp tác trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động.
Tại Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “tích cực đổi mới” sự hòa hợp xã hội. Ông lưu ý Tết Nguyên đán năm nay trùng thời điểm bắt đầu tháng Ramadan của người Hồi giáo, coi đây là minh chứng sống động cho bản sắc đa văn hóa của đảo quốc. Theo ông, sự hài hòa giữa các cộng đồng được vun đắp qua nhiều thế hệ bằng sự tôn trọng, tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau.
![]() |
| Hình ảnh người dân cầu nguyện đón Năm mới 2026 ở ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters |
“Trong cung hoàng đạo, Ngựa Lửa gắn liền với sự vận động và thay đổi, giống như cách các dòng chảy địa chính trị đang biến đổi và công nghệ đang định hình lại cuộc sống của chúng ta. Nhưng Ngựa Lửa cũng tượng trưng cho sự kiên cường và sức mạnh tinh thần. Vì vậy, hãy bước vào Năm mới bằng khả năng thích nghi và sự tự tin, sẵn sàng tái hình dung những điều có thể thực hiện được cho chính mình và cho đất nước. Tôi chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, một năm tràn đầy sức khỏe, bình an và thịnh vượng”.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ mong muốn về hòa bình trong bối cảnh quốc tế bất ổn, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho thịnh vượng toàn cầu. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thì nhấn mạnh tinh thần năng động, kiên trì và tiến bộ của năm Bính Ngọ.
Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán tới toàn thể nhân dân Trung Quốc trong và ngoài nước, ghi nhận những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực và kêu gọi thúc đẩy phát triển chất lượng cao, duy trì ổn định xã hội trong năm khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.
"Trong Năm mới, tôi hy vọng người dân Trung Quốc thuộc mọi dân tộc sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn, giữ vững niềm tin vào thành công, duy trì tinh thần cao và tiến lên phía trước trên con đường hiện đại hóa mới của Trung Quốc với tinh thần chủ động để cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn”.
Từ Vatican, Giáo hoàng Leo XIV cũng gửi lời chúc mừng Năm mới Bính Ngọ, bày tỏ hy vọng dịp lễ hội sẽ mang lại bình an cho gia đình và xã hội, đồng thời khuyến khích xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho toàn nhân loại:
“Tết Nguyên Đán được hàng tỷ người ở châu Á và các nơi khác trên thế giới đón mừng. Mong rằng lễ hội vui tươi này sẽ khích lệ mọi người vun đắp tình cảm gia đình và bạn bè sâu sắc hơn, mang lại sự bình an cho gia đình và xã hội, và là cơ hội để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho toàn nhân loại."
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tái khẳng định tinh thần đoàn kết và hợp tác đa phương: “Chúc mừng Năm mới âm lịch! Khi chúng ta đón chào năm mới Bính Ngọ, chúng ta cùng tôn vinh biểu tượng của năng lượng, thành công và lòng dũng cảm để tiến về phía trước, những phẩm chất mà thế giới của chúng ta đang rất cần khi đối mặt với xung đột, bất bình đẳng và khủng hoảng khí hậu. Mùa lễ hội này nhắc nhở chúng ta rằng, cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai an toàn hơn, toàn diện hơn. Hãy tiếp tục thúc đẩy cam kết chung của chúng ta đối với hòa bình, phẩm giá và phát triển bền vững cho tất cả mọi người”.
Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại năm 2024, Tết Nguyên đán tiếp tục lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều biến động, thông điệp đầu Xuân của các nhà lãnh đạo, dù khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh, vẫn gặp nhau ở tinh thần chung: củng cố niềm tin, gìn giữ gắn kết và hướng tới một tương lai ổn định, hài hòa hơn.
Theo VOV

