Multimedia Đọc Báo in

Sự chủ động từ nhà trường

07:17, 10/09/2025

“Cổng trường ATGT”, “Văn hóa giao thông trong trường học”, “Đội thanh niên xung kích an ninh”… là những mô hình đang được nhiều trường học triển khai và nhân rộng trong năm học 2025 - 2026. Các mô hình không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, mà còn góp phần  giảm tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại các cổng trường.

Là trường học đóng chân ở vị trí trung tâm - nơi có nhiều trường học, cũng như bến xe buýt hoạt động, tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory những năm gần đây diễn ra khá thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Thầy Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory cho biết, năm học 2025 - 2026, trường có gần 3.400 học sinh ở cả ba cấp học và hơn 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, khối tiểu học có số lượng học sinh đông, phụ huynh thường trực tiếp đưa đón con em bằng ô tô hoặc xe máy. Thêm vào đó, việc có biển cấm đỗ xe ở phía đối diện khiến nhiều phụ huynh dồn về cổng chính, tạo áp lực lớn lên khu vực này. Do vậy, nhà trường xác định, để hạn chế ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường phải thực hiện linh động nhiều giải pháp.

Các giáo viên, đoàn viên thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi thực hiện công tác bảo đảm ATGT, kiểm tra điều kiện lái xe của học sinh. Ảnh: Xuân Ngô

Cụ thể, trường đã ban hành nội quy đưa đón học sinh; quy định giờ giấc, lối vào/lối ra và bố trí một khu vực sân trường để dành riêng cho phụ huynh dừng đỗ xe ô tô đón con. Trường cũng mở thêm cổng phụ, bố trí nhân sự hướng dẫn phụ huynh và học sinh di chuyển trước giờ vào lớp và giờ tan học, tránh tập trung quá đông cùng một thời điểm. Cùng với đó là sự phối hợp hỗ trợ, điều tiết giao thông của Công an phường Buôn Ma Thuột trong giờ cao điểm… Những biện pháp này bước đầu đã đem lại hiệu quả khi tình trạng ùn tắc trong khuôn viên trường đã giảm đáng kể, mặc dù áp lực giao thông khu vực ngoài cổng vẫn còn hiện hữu.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, (phường Tuy Hòa), bên cạnh “Cổng trường ATGT”, trường cũng triển khai mô hình “Đội thanh niên xung kích an ninh” kiểm tra giấy tờ xe trước cổng trường nhằm kiểm soát việc học sinh chưa đủ tuổi đi mô tô, xe máy, học sinh vi phạm ATGT. Thầy Nguyễn Văn Dược, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Đối với học sinh cấp 3, các em đã được cha mẹ trang bị cho xe đạp điện, xe máy điện và cả xe máy để chủ động đi học. Do vậy, nhà trường luôn quan tâm trang bị cho các em về kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện thử nghiệm mô hình “Đội thanh niên xung kích an ninh”, trường không còn tình trạng học sinh khối lớp 11, 12 đi mô tô và học sinh lớp 10 đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi. Tình trạng học sinh vi phạm TTATGT cũng giảm hẳn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, năm 2024, đơn vị đã triển khai 195 mô hình “Cổng trường ATGT”, duy trì mô hình tại 7 trường. Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai nhiều mô hình: “Văn hóa giao thông trong trường học”, “Đoạn đường ATGT”, “Tuyên truyền, giáo dục cá biệt thanh thiếu niên vi phạm TTATGT”... Các mô hình thể hiện sự chủ động từ phía nhà trường trong việc nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh; quyết liệt kiểm soát, không để xảy ra TNGT và ùn tắc giao thông trước cổng trường…

Hoàng Xuân


Ý kiến bạn đọc