Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn, phổ biến Luật Tài nguyên nước năm 2023

11:50, 19/12/2025

Ngày 19/12, tại phường Tuy Hòa, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thái Hòa, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai cùng đại diện UBND các xã, phường và các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thái Hòa phát biểu tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thái Hòa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên nước năm 2023; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Các đại biểu cũng được thông tin về các thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước; Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Các đại biểu tham gia tập huấn.
Các đại biểu tham gia tập huấn.

Các báo cáo viên đã phân tích rõ các nội dung trọng tâm, những điểm mới liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện tại địa phương. Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, thống nhất nhận thức, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật về tài nguyên nước trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thái Hòa cho biết Luật Tài nguyên nước năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy và phương thức quản trị tài nguyên nước, từng bước chuyển từ quản lý thuần túy bằng biện pháp hành chính sang kết hợp công cụ kinh tế, phù hợp với bối cảnh tài nguyên nước của Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức.

Luật quy định nhiều điểm mới như phục hồi nguồn nước; lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất; xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên cơ sở kịch bản nguồn nước; cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; phân cấp, phân quyền rõ ràng trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra; xác định cụ thể trách nhiệm của UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn trên địa bàn tỉnh.  

Tuyết Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.