Multimedia Đọc Báo in

Đồng hành cùng người dân trên hành trình giảm nghèo bền vững

12:54, 22/12/2025

Từng là địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống rất khó khăn, thôn Cao Bằng (xã Krông Pắc) đang thay da đổi thịt nhờ phát huy các nguồn trợ lực của nhà nước cùng ý chí, nỗ lực vươn lên của chính người dân.

Thôn Cao Bằng hiện có 210 hộ với 100% dân cư là đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ tỉnh Cao Bằng vào lập nghiệp từ những năm 1980. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng do thiếu đất sản xuất, điều kiện canh tác lạc hậu và số người phụ thuộc đông nên tỷ lệ hộ nghèo tại thôn những năm trước rất cao.

Niềm vui của chị Hoàng Thị Quyết khichăm sóc bò giống từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Niềm vui của chị Hoàng Thị Quyết khi được chăm sóc bò giống từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Kể từ khi hạ tầng cơ sở được quan tâm, đầu tư, diện mạo nông thôn dần khởi sắc. Người dân trong thôn cũng tích cực tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh sản xuất. Nhiều gia đình đã phát triển mô hình trồng sầu riêng, cà phê theo hướng canh tác mới kết hợp với chăn nuôi gia súc, bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, ban tự quản thôn Cao Bằng đã rà soát nguyên nhân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo để tìm giải pháp đồng hành cùng người dân trên hành trình giảm nghèo bền vững. Hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở thì được ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà. Hộ có ít đất sản xuất thì được hỗ trợ bò giống để phát triển chăn nuôi, đa dạng sinh kế. Hộ thiếu vốn và kỹ thuật thì được động viên tham gia các lớp tập huấn, tham gia tổ tiết kiệm – vay vốn do các chi hội đoàn thể nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Nhờ các nguồn trợ lực ấy, người dân dần mạnh dạn, tự tin áp dụng các giải pháp canh tác mới, tích cực làm việc, học tập, tích lũy để vươn lên thoát nghèo.

Hơn 20 năm thuộc diện hộ nghèo, chị Hoàng Thị Quyết không giấu được niềm vui khi đời sống bước sang trang mới với nhà ở khang trang, sinh kế ổn định. Chị Quyết tâm sự, năm 1990, chị theo cha mẹ vào thôn Cao Bằng định cư và khai hoang. Gia đình đông con nên đời sống rất chật vật, thường phải ăn cơm độn khoai, sắn. Đến khi lập gia đình riêng, vợ chồng chị được cha mẹ cho 5 sào đất nhưng vì thiếu nước tưới, thiếu vốn và kỹ thuật nên canh tác không hiệu quả. Vợ chồng chị nỗ lực đi làm thuê, dồn sức nuôi hai con ăn học. Căn nhà gỗ của gia đình chị sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, tài sản trong nhà cũng không có gì đáng giá.

Đầu năm 2024, địa phương đã hỗ trợ gia đình chị 1 con bò giống từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Chị Quyết cũng được vay 80 triệu từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và mạnh dạn phá bỏ cà phê già cỗi, trồng tái canh bằng giống cà phê TR4, sầu riêng DONA. Chị còn đầu tư thêm ống tưới, máy nổ và hàng rào B40 để tái thiết vườn cây theo hướng bài bản hơn. Quanh vườn, chị trồng cỏ nuôi bò rồi tận dụng nguồn phân bò ủ hoai để bón cho cà phê, sầu riêng.

Niềm vui lớn nhất của chị Quyết là các con đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định. Giữa năm 2024, các con đã dành dụm, dồn tiền gửi cho cha mẹ xây nhà ở mới khang trang, ấm cúng. Chị cũng mở thêm tạp hóa nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập hằng ngày, mọi mặt đời sống đã khởi sắc rõ nét.

Bà Mộng Thị Hường, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Cao Bằng động viên gia đình chị Nguyễn Thị Dung
Bà Mộng Thị Hường, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Cao Bằng động viên gia đình chị Nguyễn Thị Dung vượt qua khó khăn.

Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Dung, từng thoát nghèo rồi lại tái nghèo do bị tai nạn, nguồn trợ lực từ các chính sách hỗ trợ tựa “chiếc phao cứu sinh” giúp gia đình vượt qua khó khăn. Chồng mất từ năm 2009, một mình chị Dung nỗ lực làm lụng nuôi 2 con ăn học. Con gái lớn của chị học rất giỏi, đậu đại học và được nhận học bổng du học tại Trung Quốc, trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Tuy nhiên, mới thoát nghèo chưa được bao lâu, chị bị tai nạn giao thông làm vỡ sụn đầu gối, đứt dây chằng. Con gái thứ hai đang học lớp 9 phải nghỉ học chăm mẹ, gia đình chị lại tái nghèo. Năm 2024, chị được hỗ trợ 1 con bò giống từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Dù đôi chân chưa thể đi lại bình thường sau tai nạn, chị vẫn cần mẫn làm việc vừa sức, cắt cỏ chăm bò. Đến nay, bò mẹ đã đẻ được 1 con bê, gia đình chị yên tâm hơn về nguồn sinh kế. Con gái thứ hai cũng đã bắt đầu đi học nghề trang điểm để tích lũy kỹ năng làm việc sau này.

Nếu như đầu năm 2023, toàn thôn Cao Bằng vẫn còn 18 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo thì đến nay, qua rà soát, toàn chỉ còn 2 hộ nghèo và 2 hộ tái nghèo do gặp khó khăn đột xuất. Bà Mộng Thị Hường, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn Cao Bằng chia sẻ, các chính sách, chương trình ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ là những hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn tiếp sức đầy ý nghĩa về tinh thần, tạo động lực cho người dân tích cực vươn lên.

Để các nguồn hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả, cấp ủy chi bộ, ban tự quản, ban công tác mặt trận thôn luôn nắm bắt cụ thể từng trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn để đề xuất phương thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị tại thôn cũng thường xuyên theo dõi, động viên, duy trì hiệu quả các tổ chăn nuôi, tổ tiết kiệm – vay vốn để đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc