Chung tay khôi phục sản xuất sau bão lũ
Bão rồi lũ lụt khiến cây trồng bị gãy, đổ, ngập úng; gia súc, gia cầm bị chết hàng loạt. Để giúp bà con tái đàn, khôi phục lại vườn cây, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, con giống và kỹ thuật hồi sinh cây trồng.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm hướng dẫn phục hồi sản xuất sau bão lũ cho nông dân trồng tiêu, sầu riêng, cà phê ở các xã Đức Bình, Sơn Thành, Ea Bá, Krông Nô, Nam Ka. Tại đây, các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con kỹ thuật xử lý các loại cây trồng bị ngập úng ngay tại vườn mẫu.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hiếu ở thôn Chư PLôi (xã Ea Bá) nhận hỗ trợ chế phẩm sinh học để phục hồi cây sầu riêng. |
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu ở thôn Chư PLôi (xã Ea Bá) cho biết: "Sầu riêng ngã đổ vì bão lũ khiến nhiều héc ta đang chuẩn bị thu hoạch bị hư hại hết. Mất thì mất rồi nhưng tôi muốn tìm cách hỗ trợ bộ rễ để phục hồi cây cho các vụ tiếp theo".
Theo ông Hiếu, một cây sầu riêng phải trồng từ 5 - 7 năm mới cho thu hoạch, cây chết là sẽ mất hết. "Được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ chế phẩm sinh học giúp phục hồi bộ rễ cây, tôi cũng như nhiều hộ trồng sầu riêng ở Ea Bá đều rất mừng", ông Hiếu nói.
Ông Nguyễn Anh Phụng (70 tuổi, ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành) tham gia buổi tọa đàm với niềm hân hoan. “Cả trăm trụ tiêu của tôi một số đã ngả từ vàng sang đen không thể cứu vãn nhưng hơn 2/3 lá vẫn xanh. Tôi biết nếu được cứu kịp thời, cây vẫn có thể phục hồi lại. Nhưng tôi không có kỹ thuật cũng như không biết bón gì cho cây lúc này. Giờ được hướng dẫn tôi mừng lắm”, ông Phụng chia sẻ.
Thạc sĩ Lê Thị Cẩm Nhung, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, khẳng định: “Hậu lũ là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu không thoát nước và xử lý nấm kịp thời, cây sẽ suy kiệt rồi chết hàng loạt. Nhưng nếu làm đúng quy trình và thời gian cho phép thì vườn tiêu dù bị ngập vẫn có cơ hội hồi phục, giảm đáng kể thiệt hại”.
“Khôi phục bộ rễ cây là cách hiệu quả nhất giúp cây phục hồi lâu dài. Muốn vậy cần rửa trôi lớp bùn lắng sau lũ để phá vỡ lớp màng giúp đất có ôxy hỗ trợ cây. Sau bão lũ, đất thường lỏng nên cần bổ sung đất vào gốc và ấn nhẹ nhàng để hỗ trợ rễ phát triển. Đối với lá bị dính bùn đất, cần rửa sạch để hỗ trợ quang hợp cho cây…”, Thạc sĩ Nhung chia sẻ thêm.
![]() |
| Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (trái) hỗ trợ kỹ thuật phục hồi cây tiêu cho nông dân ở xã Sơn Thành. |
Trên địa bàn tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua khiến 930.000 con gia cầm và 16.000 con gia súc bị chết, ước thiệt hại khoảng 286 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, để sớm tái đàn, đơn vị cấp phát 1.700 lít thuốc sát trùng cho các địa phương để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại sau khi nước rút. Đồng thời đề xuất Cục Chăn nuôi và Thú y hỗ trợ con giống, gồm 20.000 con heo giống, 10.000 con bò giống, 1 triệu con gia cầm giống…
Bên cạnh sự vào cuộc của các tổ chức, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp trong hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón… cho người dân.
Ông Đào Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường và Công nghệ Xanh Việt, cho biết: "Đơn vị hỗ trợ miễn phí 100 thùng chế phẩm sinh học hữu cơ VM-503, tương đương 3 tấn, giúp giải độc đất, phục hội rễ, tăng cường đề kháng, hạn chế thối rễ sau ngập úng cho 270 ha tại 5 xã gồm Đức Bình, Sơn Thành, Ea Bá, Krông Nô, Nam Ka. Hành động này là cách doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với nông dân vùng bị bão lũ để bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất, giảm thiểu thiệt hại kinh tế".
Cùng với đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vừa tặng 20.000 con gà ta giống và 75 tấn thức ăn chăn nuôi, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng; Công ty TNHH De Heus Việt Nam tặng 20 tấn thức ăn chăn nuôi, giá trị 300 triệu đồng… cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở khu vực phía Đông tỉnh.
Ông Trần Văn Học, đại diện Công ty TNHH De Heus Việt Nam chia sẻ: “Với trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi muốn đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế sau thiên tai. De Heus cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và địa phương trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng thời gian tới”.
![]() |
| Ông Đào Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường và Công nghệ Xanh Việt chia sẻ kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học hỗ trợ phục hồi dễ cây. |
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hoàng Văn Hồng nhấn mạnh: “Sau bão lũ, chúng tôi triển khai ngay các đoàn công tác xuống cơ sở. Từ tiêu, cà phê đến rau màu, cây ăn trái…, tất cả đều cần hướng dẫn kỹ thuật phục hồi đúng quy trình để tránh cây suy kiệt".
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các viện nghiên cứu để bố trí chuyên gia “cầm tay chỉ việc”; phối hợp với doanh nghiệp để cung cấp chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ, thuốc sát trùng. Đồng thời phối hợp với các sở ngành trong tỉnh để thống nhất quy trình xử lý sau lũ.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương xây dựng các mô hình phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro; tăng cường thông tin dự báo, hướng dẫn nhanh giúp bà con chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định sản xuất…
Minh Duyên
































Ý kiến bạn đọc