Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

10:52, 16/10/2025

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng đầu năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 trận thiên tai, gồm: 7 đợt mưa lớn, lũ, ngập lụt và 6 trận dông, lốc, sét, mưa đá. Các đợt thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt là 4 đợt mưa lớn trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Cụ thể: có 18 nhà dân bị hư hỏng, 84 lượt nhà dân bị ngập; 15 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 8 phòng học bị hư hỏng và hơn 1.200 m tường rào bị sập đổ.

Nhà dân trên địa bàn bị ngập do đợt mưa lớn trong tháng 9/2025.
Nhà dân trên địa bàn xã Ea Bung bị ngập do đợt mưa lớn trong tháng 9/2025.

Về sản xuất nông nghiệp, hơn 4.000 ha cây trồng các loại bị thiệt hại, trong đó có 3.881 ha lúa, 60 ha ngô và hoa màu, 197 ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Thiên tai cũng làm 38 con gia súc bị chết và 670 con gia cầm bị cuốn trôi.

Nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như kênh mương thủy lợi, trường học, công trình cấp nước và đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xói lở, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời đã bố trí 18 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ khắc phục một số sự cố khẩn cấp.

Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra quá lớn (hơn 267 tỷ đồng), vượt quá khả năng cân đối của địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ trên 213 tỷ đồng. Trong đó, hơn 17,4 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; trên 196,2 tỷ đồng dùng để khắc phục, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc