Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 11/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Chương trình được kết nối đến 102 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự chương trình có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Dự chương trình còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
![]() |
| Quang cảnh buổi thăm và chúc Tết. |
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi chúc Tết. |
Về đại biểu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương hữu quan của tỉnh cùng đại diện các gia đình chính sách, người có công, già làng, trưởng buôn tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhà bị sập, người thân bị mất do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi chúc Tết. |
Tại chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Theo đó, năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 6,68%; quy mô nền kinh tế đạt hơn 229.500 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 18.208 tỷ đồng, vượt dự toán. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; thành lập mới 3.168 doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư 47 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 35.600 tỷ đồng. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,08%; hỗ trợ gần 9.000 căn nhà cho hộ khó khăn; giải quyết việc làm cho gần 56.000 lao động. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đắk Lắk. |
Tỉnh hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025; giảm mạnh đầu mối và biên chế, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Sau ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ cuối năm 2025, tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả, phân bổ kịp thời lương thực, hàng hóa cứu trợ, hỗ trợ nhà ở, khôi phục hạ tầng và sản xuất, từng bước ổn định đời sống nhân dân.
Năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, triển khai 28 dự án lớn về năng lượng, công nghiệp, giao thông, du lịch và chế biến nông sản.
![]() |
| Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, chúc Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Lắk nhằm thống nhất quyết tâm hành động, xác lập các yêu cầu cụ thể cho năm đầu nhiệm kỳ, đồng thời đặt ra chuẩn mực mới về trách nhiệm, hiệu quả thực hiện và vai trò của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo Tổng Bí thư, những kết quả đạt được trong năm 2025 thể hiện rõ bản lĩnh, nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng đó. Tuy nhiên, từ chính nền tảng này, yêu cầu đối với giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở vượt khó mà phải bứt phá mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng và vị trí chiến lược của tỉnh.
![]() |
| Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy với Tổng Bí thư Tô Lâm. |
Nhấn mạnh các quan điểm lớn về phát triển, Tổng Bí thư yêu cầu Đắk Lắk đổi mới căn bản tư duy, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược. Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia; mọi quy hoạch, dự án lớn phải đặt trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia, khắc phục tư duy cục bộ, manh mún.
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Hữu Huy giới thiệu thành phần Đoàn công tác của Tổng Bí thư và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi làm việc. |
Trên cơ sở đó, tỉnh cần tổ chức lại không gian phát triển theo trục “cao nguyên - duyên hải - biên giới”, lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột. Hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải trở thành công cụ tổ chức các dòng chảy kinh tế, chuỗi giá trị và thế trận quốc phòng - an ninh, hình thành các cực tăng trưởng và vành đai phát triển mới.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đắk Lắk đổi mới căn bản tư duy, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược. |
Cùng với đó, Đắk Lắk phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng tăng trưởng nhanh nhưng có chất lượng, chiều sâu và sức chống chịu cao; dứt khoát chuyển từ mô hình dựa vào khai thác tài nguyên và nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực chủ yếu.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, trọng tâm là đất đai nông - lâm trường, đồng thời cải thiện thực chất môi trường kinh doanh. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là vấn đề ổn định chính trị - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trao tượng đồng Bác Hồ tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. |
Song song với đó, cần giảm chi phí tuân thủ, cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và dịch vụ công cho doanh nghiệp; lấy chi phí, thời gian và mức độ thuận lợi thực tế làm thước đo môi trường đầu tư, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng bền vững. Tổng Bí thư cũng lưu ý, tỉnh phải phát triển mạnh kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, với trọng tâm là giảm thực chất chi phí kinh doanh và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được.
![]() |
| Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bức tranh “Đại ngàn”. |
Tổng Bí thư yêu cầu Đắk Lắk phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng con người, coi đây là nền tảng và động lực quyết định của phát triển. Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, nhất là đối với thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn; đồng thời đặt khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào trung tâm của chiến lược phát triển.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách. Mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư đều phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sự an toàn của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.
![]() |
| Đồng chí Tổng Bí thư tặng quà các già làng, trưởng buôn tiêu biểu. |
Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống là nền tảng không thể thay thế của phát triển bền vững. Tổng Bí thư khẳng định: “Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, có không gian rộng, biên giới dài, vùng biển quan trọng và cơ cấu dân cư đa dạng; vì vậy, mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo”.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu. |
Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính và chịu trách nhiệm đến cùng; tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm đầu mối mà nhằm nâng cao chất lượng thực thi và hiệu quả phục vụ nhân dân. Chính quyền địa phương hai cấp phải hoạt động thông suốt, hiệu quả, với phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm.
Khẳng định Đắk Lắk là vùng đất hội tụ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc và truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, Trung ương kỳ vọng tỉnh sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc phát triển quốc gia, không chỉ là điểm tựa ổn định chính trị - xã hội mà còn là không gian phát triển có bản sắc, có đóng góp rõ ràng và có trách nhiệm đối với các mục tiêu lớn của đất nước.
![]() |
| Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đón Tổng Bí thư chào các đại biểu. |
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất, tạo khí thế mới, động lực mới, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển vững vàng, hiệu quả và xứng đáng với niềm tin được giao phó.
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm mới đoàn kết, quyết tâm cao, đạt nhiều thắng lợi mới, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. |
Nhân dịp chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng đồng Bác Hồ và quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Tổng Bí thư tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 15 già làng, trưởng buôn tiêu biểu.
Đại diện các Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trao kinh phí xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tiếp nhận kinh phí xây dựng 300 căn nhà tặng hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh từ đại diện 3 ngân hàng TMCP. |
Tỉnh ủy Đắk Lắk có 95 suất quà gửi tặng các gia đình người có công, chính sách, các già làng, trưởng buôn tiêu biểu, các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai trong đợt bão lũ vừa qua.
Nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư về thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trân trọng tặng đồng chí Tổng Bí thư bức tranh “Đại ngàn”.
Nhóm PV (thực hiện)















