Multimedia Đọc Báo in

Trên 17.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được đào tạo nghề

15:09, 11/06/2012

Thực hiện Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số, từ năm 2006 đến nay Dak Lak đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 17.000 người, trong đó hơn 70% số lao động được giới thiệu việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định.

3
Sau 3 tháng được đào tạo nghề chăn nuôi - thú y, chị H'Luanh Êban (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) phát triển hiệu quả mô hình nuôi heo

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động phụ nữ người dân tộc thiểu số, các ngành hữu quan của tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mỗi chị em để tư vấn giới thiệu ngành nghề phù hợp, gắn với nhu cầu lao động của xã hội; thực hiện đào tạo đi đôi với giải quyết việc làm; tạo điều cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển nghề đã học...

Hầu hết các lao động nữ sau đào tạo nghề đều tìm được việc làm ổn định, có thu nhập cao, góp phần giảm nhanh tình trạng nghèo đói, đặc biệt là mùa giáp hạt. Từ kết quả đạt được, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tới.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.