Multimedia Đọc Báo in

Nợ đọng thuế vẫn tiếp tục tăng

15:26, 28/10/2013

Theo số liệu tổng hợp của Cục Thuế, số nợ đọng thuế tăng cao ở hầu hết các huyện, thị xã và thành phố.

Sản xuất kinh doanh khó khăn, một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nợ đọng (Trong ảnh: nhiều lò gạch ở huyện Kroong Ana chỉ giữ lại vài lao động, sản xuất cầm chừng vì không tiêu thụ được sản phẩm))
Sản xuất kinh doanh khó khăn, một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nợ đọng (Trong ảnh: nhiều lò gạch ở huyện Krông Ana chỉ giữ lại vài lao động, sản xuất cầm chừng vì không tiêu thụ được sản phẩm)

Cụ thể, tổng nợ tính đến cuối tháng 8-2013 tăng 153 tỷ đồng so với đầu năm. Một số đơn vị có số nợ thuế tăng cao, gồm: Văn phòng Cục Thuế tăng 32 tỷ đồng, các Chi cục Thuế: TP. Buôn Ma Thuột (tăng 77 tỷ đồng), Ea H’leo (tăng 21 tỷ đồng), Buôn Hồ (tăng 5,3 tỷ đồng), Krông Buk (tăng 5,1 tỷ đồng), Krông Pak (tăng 4,4 tỷ đồng), Ea Kar (tăng 4,4 tỷ đồng)… Như vậy, so với mục tiêu giảm nợ thuế đã được ngành Thuế xây dựng thì hầu hết các chi cục thuế đều không thực hiện đạt lộ trình giảm nợ thuế. Nguyên nhân chủ yếu do DN khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không có khả năng thanh toán nợ thuế; nhiều DN chưa thống nhất với quyết định thu hồi hoàn, khấu trừ thuế của cơ quan thuế nên còn khiếu nại lên cấp trên, chưa thực hiện nộp; DN hoạt động trong lĩnh vực XDCB chậm được Nhà nước thanh toán vốn xây dựng công trình; nợ mới phát sinh từ tăng thu qua thanh kiểm tra thuế; tình trạng DN bỏ địa chỉ kinh doanh vẫn tiếp tục tăng…

Lê Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.