Multimedia Đọc Báo in

Bộ thuế VAT từ hoạt động kinh doanh nông sản đã tăng khá so với cùng kỳ

08:33, 24/10/2013

Việc ngành Thuế chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng điều tra, xác minh DN “ma” đã mang lại kết quả bước đầu, rõ nhất là bộ thuế VAT phát sinh từ hoạt động kinh doanh nông sản tháng 8 và 9-2013 tăng gần 28 tỷ đồng so với cùng kỳ.

a
Áp dụng công nghệ vào phân tích rủi ro quản lý thuế (ảnh minh họa)

Đơn vị có số tăng cao nhất là Chi cục Thuế huyện Ea H’leo, tăng 17 tỷ đồng; tiếp đến là Chi cục Thuế huyện Cư M’gar (tăng 5 tỷ đồng), Chi cục Thuế huyện Krông Buk (tăng 3,4 tỷ đồng), Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột (tăng 2,5 tỷ đồng). Được biết, để tăng cường công tác quản lý thuế đối với các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, thời gian gần đây Cục Thuế đã cử 8 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, xác minh hóa đơn tại các đơn vị ngoài tỉnh trước khi hoàn thuế cho các đơn vị xuất khẩu. Ngoài ra, ngành Thuế còn triển khai tổ chức phân tích đánh giá rủi ro đối với hơn 130 DN và 52 hộ khấu trừ kinh doanh cà phê, nông sản có rủi ro cao về thuế, qua đó kịp thời thanh kiểm tra bổ sung gần 100 trường hợp.

Lê Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.