Multimedia Đọc Báo in

“Chợ Thủy tùng” ở xã Ea Ral, huyện Ea H’leo

18:20, 28/09/2010

Theo quy định của pháp luật, Thủy tùng được xếp vào nhóm IA, nghiêm cấm chế biến, kinh doanh vì mục đích thương mại. Thế nhưng, ở hồ Ea Ral, huyện Ea H'leo việc trục vớt, mua bán vẫn nhộn nhịp, công khai. Ngày 24 – 9 – 2010, phóng viên Báo Dak Lak đã ghi lại được một số hình ảnh…

a
Hoạt động trục vớt Thủy tùng diễn ra rầm rộ ngay sau tấm biển cấm

 

a
Ngay sau khi đưa lên bờ, các đầu nậu đã tập trung đến mua

 

a
Rất nhiều trẻ em cũng tham gia lặn tìm Thủy tùng

  

a
Phía sau những chiếc bè trục vớt này là quần thể Thủy tùng còn sống,…

Nhiều người đề nghị, với những cây Thủy tùng đã bị chôn vùi dưới lòng hồ, cơ quan chức năng nên tổ chức tận thu để vừa tránh thất thoát một khối lượng gỗ quý hiếm, vừa bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trần Sáu


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.