Multimedia Đọc Báo in

Đến năm 2020, giải quyết cơ bản hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh

10:44, 29/09/2016

Theo Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành, đến năm 2020, sẽ giải quyết cơ bản hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh.

21
Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M'gar thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam ở xã Cư M'gar. Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh sẽ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công; các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp về đời sống và bảo hiểm y tế; quản lý thai nghén cho thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng và nạn nhân chất độc hóa học; trồng mới diện tích rừng trên vùng đất bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu về chất độc hóa học.

Theo số liệu điều tra, thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh hiện có 5.625 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 3.726 người hoạt động kháng chiến, 984 dân thường, 235 người thuộc thế hệ thứ 3… Đời sống của các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam rất khó khăn, nhất là những gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.