Multimedia Đọc Báo in

Gia tăng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn

16:15, 03/08/2012

Theo thống kê của ngành Y tế, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu tăng và tăng rõ rệt. Nếu như trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 33 ca mắc sốt xuất huyết, thì hơn một tháng qua (từ đầu tháng 7 đến nay) số trường hợp mắc bệnh đã tăng gần gấp 3 với 99 ca và hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có ca bệnh sốt xuất huyết.

Bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, thời điểm này bắt đầu là “mùa” của bệnh sốt xuất huyết. Do đó, để đối phó với nguy cơ dịch bệnh, ngành Y tế đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân trong tỉnh về phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm là TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện Krông Buk, Krông Ana, Cư M’gar. Đồng thời, thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: giám sát véc tơ, phun hóa chất chủ động… Bác sĩ Lào cũng cho biết thêm, năm 2012 và 2013 là những năm có thể xảy ra dịch sốt xuất huyết tại địa phương, bởi đây là thời điểm dịch xuất hiện theo chu kỳ (mỗi chu kỳ thường tái xuất hiện sau từ 3-4 năm), do đó diễn biến của dịch bệnh này rất khó lường. Hiện nay, tuy Dak Lak chưa có dịch nhưng sốt xuất huyết đang tăng rất cao ở Khánh Hòa (địa phương giáp ranh với Dak Lak), Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.