Multimedia Đọc Báo in

Nổ bom ở Iraq khiến ít nhất 57 người thiệt mạng

17:01, 14/06/2012

Các vụ nổ bom dường như nhằm vào những người Hồi giáo phái Shi-ít đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng tại một lễ hội tôn giáo lớn ở Iraq.

Tại thành phố Baghdad, vào sáng 13-6, bom đã phát nổ tại 11 địa điểm, trong đó có các chốt kiểm soát của cảnh sát, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.
Hiện trường hai vụ đánh bom xe ở Baghdad ngày 13-6 - Ảnh: Reuters
Hiện trường hai vụ đánh bom xe ở Baghdad ngày 13-6. Ảnh: Reuters
Nhiều người Hồi giáo phái Shi-ít trên khắp cả nước đã tập trung thành hàng trước đó. Cảnh sát nói rằng đây có thể là các hành động khủng bố nhằm vào nhóm Hồi giáo phái Shi-ít.
 
Tại Hilla, miền Trung Iraq, 22 người đã bị thiệt mạng khi bom phát nổ bên ngoài một quán ăn, nơi mà các nhân viên cảnh sát thường lui tới.
 
Tại Balad, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc, 4 người đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi.
 
Các cuộc tấn công khủng bố vẫn tiếp diễn kể từ khi các lực lượng quân đội Mỹ rút lui khỏi Iraq hồi tháng 12 năm ngoái. Căng thẳng chính trị diễn ra ở Iraq do các rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Thủ tướng Nouri al-Maliki, người theo phái Shi-ít và những người Hồi giáo Sunni.
 
Giang Nam
(Nguồn: Reuters, NHK World)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.