Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh vẫn còn 3 xã, phường chưa có trường THCS

17:28, 11/10/2016
Sở GD-ĐT cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 xã, phường chưa có trường THCS (chiếm tỷ lệ 1,63% tổng số xã), gồm: xã Cư K’róa (huyện M’Đrắk), xã Ea Sô (huyện Ea Kar) và  phường An Bình (thị xã Buôn Hồ). 
Học sinh Trường TH-THCS phổ bân dân tộc bán trú Bùi Thị Xuân ( xã Ea Sin, huyện Krông Búk)
Học sinh Trường TH -THCS phổ thông dân tộc bán trú Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk)
Ngoài ra, 6 xã chưa có trường THCS độc lập (cấp tiểu học ghép học chung với THCS), gồm các trường: TH-THCS Đinh Núp (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ), TH-THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo), TH-THCS Chu Văn An (xã Ia R’vê (huyện Ea Súp), TH-THCS Đinh Núp (xã Ea Tar, huyện Cư M’gar), TH-THCS Hùng Vương (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) và TH-THCS phổ thông dân tộc bán trú Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk).
Việc học ghép các cấp học trong một trường được cho là đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, nhất là khi toàn ngành thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. 
 
Nguyên Hoa 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.