Multimedia Đọc Báo in

2 giống lúa thuần trồng ở huyện Krông Ana cho năng suất cao

16:27, 09/05/2017
Ngày 9-5, Trung tâm Khuyến nông huyện Krông Ana phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty giống Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn trồng 2 giống lúa thuần TBR225 và BC15.
 
Nông dân các xã Bình Hòa, Quảng Điền và thị trấn Buôn Trấp, huyện Kr ông Ana tham quan mô hình lúa TBR225
Nông dân các xã Bình Hòa, Quảng Điền và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana tham quan mô hình lúa TBR225
 
2 giống lúa thuần TBR225 và BC15 đã được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia từ năm 2015 và được trồng phổ biến tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Vụ đông xuân 2016 – 2017, các giống lúa này được đưa vào trồng thí điểm trên diện tích 1 ha tại thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana. Kết quả, lúa có tỷ lệ nảy mầm đạt hơn 92%, cây cứng, đẻ nhánh mạnh, chịu hạn và kháng bệnh tốt, chín đồng loạt, thời gian sinh trưởng 117- 120 ngày, năng suất 9,9 – 10,2 tấn/ha (cao hơn giống khác 1,6 tấn/ha).
 
Thời gian tới, huyện Krông Ana tiếp tục thí điểm lúa  TBR225 và BC15 ở các khu vực khác để đánh giá toàn diện về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế nhằm mở rộng sản xuất đại trà.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.