Multimedia Đọc Báo in

Hy Lạp phát hiện ca nhiễm virus Tây sông Nile mới

09:35, 23/08/2013

Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hy Lạp (KEELPNO) Jenny Kremastinou ngày 22-8 thông báo nước này đã phát hiện ca nhiễm virus Tây sông Nile đầu tiên trong mùa Hè năm nay, nâng tổng số ca mắc căn bệnh này lên 35 người kể từ đầu năm.

Bệnh nhân là cụ ông 81 tuổi, sống tại khu vực ngoại ô thủ đô Athens. Các bác sĩ cho biết cụ ông này đã bị ốm trước khi nhiễm virus.

Virus Tây sông Nile là căn bệnh lây lan do muỗi nhiễm bệnh truyền sang người. (Ảnh minh họa)
Virus Tây sông Nile là căn bệnh lây lan do muỗi nhiễm bệnh truyền sang người. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ KEELPNO, hiện đa số các bệnh nhân đều đã hồi phục, chỉ còn hai người đang tiếp tục điều trị.

Virus Tây sông Nile là căn bệnh lây lan do muỗi nhiễm bệnh truyền sang người, dịch bệnh thường xảy ra vào mùa Hè với đỉnh điểm là khoảng giữa tháng 8. Virus này gây ra các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, khó thở...có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như viêm não và các bệnh gây tử vong khác.

KEELPNO cảnh báo người dân nên áp dụng ngay các biện pháp chống muỗi, như phun thuốc và mặc quần áo dài tại các khu vực có nhiều muỗi.

Hy Lạp đã từng đối mặt với dịch bệnh virus Tây sông Nile hồi năm 2012 với tổng cộng 162 trường hợp mắc bệnh.

Theo TTXVN
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.