Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị giao ban nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận

16:41, 17/01/2013

Sáng 17-1, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra hội nghị giao ban nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận do Tổng cục Thủy sản và Sở NN-PTNT Dak Lak tổ chức.

ông Nguyễn Huy Điền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Huy Điền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại hội nghị

Năm 2012, diện tích nuôi các loại thủy sản truyền thống các tỉnh Tây Nguyên là 28.494 ha, tăng 5% so với năm 2011, với các loại truyền thống như cá trắm, trôi, mè, chép, rô phi, chim trắng…, với sản lượng đạt 34.554 tấn, trong đó hai tỉnh đạt sản lượng lớn nhất là Dak Lak 18.546 tấn và Lâm Đồng 8.089 tấn. Trong khi đó, sản lượng cá giống chỉ đạt 1.180 triệu cá bột các loại và khoảng 110 triệu cá giống, chỉ đáp ứng khoảng 25-30% nhu cầu con giống cho khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, vùng Tây Nguyên đã bắt đầu phát triển loài cá nước lạnh và đang trở thành thế mạnh ở đây với các loại như cá tầm, cá hồi. Hiện vùng Tây Nguyên và Bình Thuận có 42 cơ sở cá tầm, sản lượng năm 2012 ước đạt 677 tấn, đem lại thu nhập cao cho người nuôi.

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị đã bàn nhiều giải pháp về việc xây dựng các trung tâm sản xuất cá giống, ươm cá bột, quản lý chất lượng cá giống; phát triển hệ thống nuôi cá lồng bè trên các lòng hồ thủy điện; tiêu thụ sản phẩm thủy sản… nhằm phát huy lợi thế mặt nước của Tây nguyên, nhất là phát triển nghề cá nước lạnh cho giá trị kinh tế cao.

T.N
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.