Multimedia Đọc Báo in

Khép lại trận đấu kịch tính nhất vòng tứ kết Euro 2012: Tây Ban Nha vào bán kết

09:26, 24/06/2012

 

Rạng sáng 24-6 (theo giờ Việt Nam), ở trận tứ kết thứ ba Euro 2012 diễn ra trên sân Donbass Arena (Donetsk - Ukraine), đương kim vô địch Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 2 - 0 trước đội tuyển Pháp để có mặt tại bán kết.

Tây Ban Nha đối đầu với Pháp có thể coi là trận đấu kịch tính nhất của vòng tứ kết Euro 2012. Pháp có lợi thế khi Tây Ban Nha chưa bao giờ thắng Pháp tại bất cứ một giải đấu chính thức. Trong khi đó, Tây Ban Nha BN có lợi thế khi đội tuyển Pháp đang gặp những rắc rối về mặt nhân sự.

a
Cú đánh đầu ngoạn mục của Alonso

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã chứng tỏ được đẳng cấp và sức mạnh của mình để có được trận thắng thuyết phục trước đội tuyển Pháp. Sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha tỏ ra chiếm ưu thế khi liên tục dâng cao tấn công buộc các cầu thủ Pháp phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự rất vất vả. Đến phút 19, từ tình huống tấn công đơn giản, Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số 1 - 0. Bị dẫn bàn, tuyển Pháp cố gắng dâng cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha. Bước vào phút 90, Tây Ban Nha được hưởng quả penalty sau khi hậu vệ Reveillere phạm lỗi với tiền đạo Pedro trong vòng cấm.

Nỗ lực thi đấu nhưng tuyển thủ Pháp (áo trắng) không thể lật ngược tình thế
Nỗ lực thi đấu nhưng tuyển thủ Pháp (áo trắng) không thể lật ngược tình thế

 

Với chiến thắng 2-0, Tây Ban Nha đi tiếp vào bán kết và sẽ gặp đối thủ Bồ Đào Nha ở trận bán kết đầu tiên vào lúc 1h45 ngày 28-6.

 

 

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Casillas, Pique, Ramos, Arbeloa, Alba, Iniesta (Cazorla 84’), Xavi, Fabregas (Torres 67’), Alonso, Busquests, Silva (Pedro 65’).

Pháp: Llioris, Debuchy (Menez 64’), Rami, Réveillère , Koscielny, Clichy, Cabaye, Malouda (Nasri 64’), M’Vila (Giroud 79’), Ribery, Benzema.

Thẻ vàng: Ramos, Debuchy, Cabaye.       

Lương Nam (Tổng hợp) 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.