Multimedia Đọc Báo in

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra về quản lý bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

11:08, 12/05/2011

 Báo Dak Lak số ra thứ Sáu, ngày 22-4-2011 và Dak Lak Online đã đăng Phóng sự điều tra “Ồ ạt “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Yok Đôn” phản ánh tình trạng lâm tặc lộng hành trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Cùng với Báo Dak Lak, nhiều cơ quan thông tin đại chúng khác cũng đã có nhiều tin bài phản ánh tình trạng lâm tặc ngang nhiên đốn hạ hàng trăm cây gỗ hương quý hiếm trong vườn quốc gia rộng nhất nước này, gây thất thoát lớn về tài nguyên rừng. Đồng thời cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây không chỉ lỏng lẻo mà còn bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu bất thường.

Gỗ hương bị lâm tặc cắt hạ tại tiểu khu 507 Vườn Quốc gia Yok Đôn
Gỗ hương bị lâm tặc cắt hạ tại tiểu khu 507 của Vườn Quốc gia Yok Đôn (ảnh chụp chiều 20-4-2011)

 Tiếp nhận thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Đoàn công tác làm việc trực tiếp với lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn và chính quyền địa phương.
Theo Công văn số 586/TCLN-VP, ngày 9-5 của Tổng cục Lâm nghiệp, Đoàn công tác do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn sẽ làm việc với Vườn Quốc gia Yok Đôn vào ngày 14-5 nhằm làm rõ thêm những thông tin mà báo chí phản ánh trong thời gian qua; đồng thời tập trung kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị này.

Việt Cường
                                                                  


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.