Multimedia Đọc Báo in

Vui Lễ hội không quên cộng đồng

15:01, 14/03/2011
Nhân dịp đến Dak Lak tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ III - 2011, ngày 13-3, Công ty Bia Huế phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xã hội từ thiện tại huyện Krông Năng.

Sáng 13-3, 60 đoàn viên thanh niên là sinh viên của Trường Đại học Y Huế và các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 2 nghìn đồng bào nghèo tại hai xã Ea Dah và Tam Giang.

Tối 13-3, tại Nhà văn hóa huyện, đoàn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Huế  - Tây Nguyên”. Trong đêm giao lưu, đoàn đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng Đoàn xã Ea Dah 1 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng. Anh Phan Châu Điểu, Trưởng phòng Quan hệ công chúng Công ty Bia Huế cho hay, đây là một hoạt động thường xuyên của chi đoàn cơ sở Công ty, nhưng là lần đầu tiên được đến với đồng bào Dak Lak nên mọi người trong đoàn rất xúc động khi được chia sẻ những khó khăn của bà con nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động xã hội từ thiện tại huyện Krông Năng:

Các y bác sĩ Bệnh viên Trung ương Huế đang khám bệnh cho bà con nghèo xã Ea Dah
Các y bác sĩ Bệnh viên Trung ương Huế khám bệnh cho bà con nghèo xã Ea Dah
Niềm vui của người dân xã Ea Dah
Niềm vui của người dân xã Ea Dah
v
Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế trong đêm giao lưu
v
Những tà áo dài màu tím Huế trong đêm giao lưu
v
Đông đảo bà con huyện Krông Năng đã có mặt trong đêm giao lưu
v
 
v
Một tiết mục giao lưu của Huyện đoàn Krông Năng
v
Đại diện Công ty Bia Huế trao quà tặng Xã đoàn Ea Dah
v
...và học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi
G.N

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.