Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Đại hội có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
![]() |
| Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội của Đảng. |
Trách nhiệm lịch sử trước vận mệnh dân tộc
Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên khai mạc. |
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
![]() |
| Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. |
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, gia tăng cả về quy mô và mức độ tác động. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới, đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời đòi hỏi những phương thức quản lý phát triển xã hội hiệu quả hơn, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại.
![]() |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội. |
Nhìn lại 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, hạnh phúc xã hội từng bước được nâng cao, uy tín và vị thế quốc gia ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thật sự bền vững; năng suất lao động còn hạn chế, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, để lại nhiều hệ lụy.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội. |
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XIV mang trách nhiệm lịch sử đặc biệt to lớn. Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tác động trực tiếp đến tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới. Đại hội có sứ mệnh tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào và ý chí tự cường dân tộc; khơi thông mọi nguồn lực, động lực phát triển; phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội. |
Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIV là Đại hội mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Đại hội, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. |
Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng theo hướng tích hợp đồng bộ ba báo cáo lớn (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng), tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ triển khai trong thực tiễn.
Báo cáo nhấn mạnh, chỉ trong vòng một tháng, đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến cho các dự thảo văn kiện. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm ấy đã được chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc, làm nên một Báo cáo chính trị thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và sức mạnh của Nhân dân, là sự hòa quyện sâu sắc giữa ý Đảng với lòng dân, xứng đáng là “ngọn đuốc soi đường”, là “cẩm nang hành động” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Tổng kết toàn diện nhiệm kỳ Đại hội XIII, Báo cáo tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, uy tín và bản lĩnh của Đảng. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ không ngừng được củng cố, bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới.
![]() |
| Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. |
Nhìn lại 40 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử - trong đó có những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII - Báo cáo khẳng định vững chắc: Đường lối đổi mới của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối ấy nhất quán xác định Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời xây dựng và hoàn thiện ba trụ cột nền tảng: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
![]() |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự phiên khai mạc Đại hội. |
Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng qua bốn thập kỷ đổi mới, Đảng đã đúc kết năm bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong đó nổi bật là: kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; bám sát thực tiễn, điều hành linh hoạt, hiệu quả; không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược, kết hợp hài hòa giữa kiên định về mục tiêu và linh hoạt trong sách lược.
Báo cáo cũng làm rõ những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện với tinh thần cầu thị, khoa học, hành động, thấm đẫm phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” - một lời hiệu triệu mạnh mẽ, thể hiện trách nhiệm trước lịch sử và tương lai dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu của tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu dự Đại hội. |
Báo cáo chính trị xác định mục tiêu tổng quát là: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, với yêu cầu xuyên suốt: lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Ba đột phá chiến lược về thể chế và thực thi; nguồn nhân lực; hạ tầng đồng bộ, hiện đại được nhấn mạnh là những đòn bẩy then chốt, quyết định để đất nước bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.
![]() |
| Các đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội. |
Tư tưởng xuyên suốt, cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam tiếp tục được khẳng định rõ nét trong các văn kiện là “Dân là gốc”. Nhân dân vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực của phát triển. Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; Đảng phải gắn bó máu thịt với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát và trách nhiệm trước Nhân dân.
![]() |
| Đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội. |
Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải chăm lo vững chắc thế trận lòng dân. Khi lòng dân vững, quốc phòng - an ninh vững; cải cách mới đi tới cùng; mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Kế thừa truyền thống vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cùng tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV, đất nước ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vào một bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa Việt Nam phát triển bứt phá, vững vàng tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và hạnh phúc.
Hà My











