Cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã dõi theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao.
Với người lính ở các đồn biên phòng từ tuyến biển đến tuyến rừng, Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là điểm tựa tinh thần, là định hướng chiến lược để mỗi cán bộ, đảng viên soi chiếu vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tăng cường tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV. |
Là đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô theo dõi Đại hội trong không khí nghiêm túc, tập trung. Giữa nhịp sống thường xuyên của một đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, cảng biển và hoạt động của ngư dân, những định hướng lớn của Đảng về phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã tạo thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Trao đổi về kỳ vọng vào Đại hội, Thiếu tá Lê Minh Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô bày tỏ mong muốn Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh và uy tín để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.
Theo Thiếu tá Lê Minh Thao, trước yêu cầu đổi mới, hội nhập ngày càng sâu rộng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông về năng lực lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nền tảng để đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như khát vọng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã gửi gắm.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi mỗi cột mốc biên giới gắn liền với trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn theo dõi Đại hội với sự quan tâm đặc biệt và niềm kỳ vọng sâu sắc.
Thượng tá Hoàng Kim Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yok Đôn khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, định hình những định hướng chiến lược cho tương lai lâu dài.
Thượng tá Hoàng Kim Lương bày tỏ kỳ vọng, sau Đại hội, các chủ trương, đường lối lớn của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa, đưa vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược đã được xác định rõ: đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Theo Thượng tá Hoàng Kim Lương, những mục tiêu lớn lao ấy chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới. Đó cũng là cơ sở để các đơn vị biên phòng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững từng tấc đất biên cương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững.
Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk kỳ vọng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều chủ trương của Đại hội liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là cơ sở để lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Niềm tin và kỳ vọng ấy không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã và đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Trong những ngày Đại hội diễn ra, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Ngọc Lân
