Mong muốn các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Tinh thần thống nhất và quyết tâm hành động thể hiện rõ mong muốn đưa các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển bền vững ngay từ cơ sở.

♦ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ubnd xã Phú Hòa 1 Nguyễn Trường Thi: Kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới

 

Thành công Đại hội XIV của Đảng đã mang đến niềm hân hoan, tin tưởng sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phú Hòa 1.

Nghị quyết vừa được Đại hội thông qua đã bám sát thực tiễn, đặt con người vào vị trí trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển; kiên định đường lối đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, liêm chính và hiệu lực quản lý. Việc lựa chọn, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đủ đức, đủ tài, đủ uy tín là bảo đảm quan trọng để các quyết sách đi vào cuộc sống.

Chúng tôi đặc biệt tâm đắc với các định hướng về phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, khoa học, công nghệ; chăm lo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn hiện đại; giữ vững quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những nội dung tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

♦ Thượng úy Đoàn Đăng Vũ, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Hòa: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

 

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là sĩ quan trẻ, tôi đặc biệt quan tâm đến các nội dung về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Định hướng của Đại hội về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có ý nghĩa trực tiếp đối với lực lượng nơi tuyến đầu. Tại Đắk Lắk, chúng tôi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng thông qua công tác vận động quần chúng và xây dựng cơ sở chính trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự biên giới. Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội cũng như cải thiện điều kiện công tác cho cán bộ, chiến sĩ tại vùng sâu, vùng xa.

♦ Bí thư Chi bộ buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk Y Rôn Bkrông: Kỳ vọng quyết sách trong đào tạo nghề gắn với bản sắc dân tộc

 

Thành công của Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với buôn Jun - nơi đồng bào M’nông chiếm đến 95% dân số, chúng tôi tin tưởng rằng những quyết sách từ Đại hội sẽ tiếp tục là “luồng gió mới” làm thay đổi diện mạo buôn làng.

Thực tế thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống bà con đã khởi sắc rõ rệt. Khi cái bụng đã no, cái nhà đã vững, bà con càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ có những quyết sách đột phá hơn nữa trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với đặc thù văn hóa dân tộc. Mong các nghị quyết sớm cụ thể hóa bằng việc hỗ trợ khôi phục các nghề truyền thống đang mai một, để việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà phải trở thành sinh kế bền vững, giúp người M’nông làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

♦ Ngư dân Nguyễn Kim Cường (phường Xuân Đài): Quyết sách từ Đại hội tiếp niềm tin cho ngư dân

 

Chúng tôi phấn khởi khi Đại hội tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, quan tâm đến sinh kế lâu dài của người dân, nhất là những người lao động. Vì vậy, những chủ trương về phát triển kinh tế biển hiện đại, quản lý nguồn lợi bền vững, hỗ trợ chuyển đổi nghề và ứng dụng khoa học, công nghệ là điều bà con rất mong chờ được triển khai thực chất.

Chúng tôi kỳ vọng sau Đại hội, các chính sách sẽ đến nhanh hơn với cơ sở: từ vốn vay, bảo hiểm, đến hạ tầng cảng cá, nơi neo đậu an toàn mỗi mùa mưa bão... Khi các quyết sách lớn được thực hiện đồng bộ, minh bạch, người dân sẽ yên tâm đầu tư sản xuất, bám biển, chấp hành tốt pháp luật, cùng Nhà nước giữ gìn chủ quyền và xây dựng quê hương ngày càng phát triển trong chặng đường mới của đất nước.

♦ Ông Y Duynh Ông (buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi):  Cần thêm chính sách hỗ trợ vốnvà kỹ thuật cho nông dân

 

Qua theo dõi Đại hội, tôi cảm nhận rất rõ tính nhân văn và sự sâu sát của Đảng đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thông qua các chính sách an sinh xã hội.

Tôi mong muốn các nghị quyết của Đại hội sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa bằng những chương trình hành động sát với thực tiễn. Bà con nông dân mong muốn được tiếp cận sâu hơn với các nguồn vốn vay ưu đãi có chu kỳ dài để mạnh dạn tái đầu tư sản xuất.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, chúng tôi rất cần Nhà nước tăng cường các lớp tập huấn kỹ thuật hiện đại, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Có được “chiếc cần câu” là vốn và “cách câu” là kỹ thuật, nông dân chúng tôi sẽ không còn loay hoay với bài toán “được mùa mất giá”, tự tin làm chủ trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại theo tinh thần Đại hội XIV đã đề ra.

Nhóm PV (thực hiện)

Ý kiến của bạn