Niềm tin của nhân dân - nguồn lực quý giá của Đảng

Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, niềm tin của nhân dân tiếp tục được khẳng định là nguồn sức mạnh đặc biệt quan trọng, là nguồn lực quý giá để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế vững vàng, tự tin.

Vì nhân dân phục vụ

Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: “Dân là gốc”. Mọi đường lối, chủ trương nếu không xuất phát từ lợi ích của nhân dân, không được nhân dân tin tưởng, ủng hộ thì khó có thể đi vào cuộc sống. Niềm tin của nhân dân, vì thế, không chỉ là cảm xúc, mà là sự đánh giá tổng hợp, được bồi đắp qua thời gian bằng những kết quả cụ thể, bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu về quản trị quốc gia, về chất lượng phục vụ người dân ngày càng cao, niềm tin ấy càng trở thành thước đo chân thực cho năng lực cầm quyền của Đảng. Tuy nhiên, niềm tin không tự nhiên có, cũng không thể duy trì bằng những tuyên bố chung chung, mà được vun đắp từ việc giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thân của người dân, từ sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mọi cấp.

Đông đảo người dân và du khách hân hoan tham dự buổi chào cờ đón năm mới 2026 ở Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Trần Quới

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, nơi nào chủ trương của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sát dân thì nơi đó niềm tin được củng cố. Tại phường Bình Kiến, việc triển khai Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai” không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là phép thử về năng lực phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho biết: Cán bộ xuống tận khu phố, giải thích rõ cho bà con, làm đến đâu chắc đến đó. Cách làm thận trọng, minh bạch ấy đã giúp hàng nghìn hồ sơ đất đai được cập nhật chính xác, tạo thuận lợi lâu dài cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ trong cải cách hành chính, niềm tin của nhân dân còn được hun đúc mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn. Đợt bão số 13 và mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở phía Đông Đắk Lắk. Trong hoàn cảnh ấy, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các lực lượng đã để lại dấu ấn sâu đậm. Ông Lý Văn Bằng ở xã Xuân Cảnh, cho hay: “Bão số 13 làm sập nhà, đồ đạc hư hết cả. Trong lúc này, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các đơn vị hảo tâm là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình có thêm niềm tin và động lực để xây dựng lại cuộc sống”.

Đặc biệt, việc triển khai Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị thiệt hại nặng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân. “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chính quyền địa phương và bộ đội, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao. Có nhà mới, tôi yên tâm hơn để làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Trần Ngọc Bích ở thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh), một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung, xúc động nói.

Cờ Tổ quốc theo ngư dân vươn khơi, khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng. Ảnh: CTV

Khi người dân đồng thuận

Thực tế cho thấy, nhiều chủ trương lớn của Đảng chỉ thực sự thành công khi nhận được sự chung tay của người dân và toàn xã hội.

Trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể tham gia. Các tuyến đường hoa, đường cờ, công trình chiếu sáng, camera giám sát an ninh… được hình thành từ sự đóng góp công sức, kinh phí của nhân dân chính là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận xã hội.

Nổi bật, tại xã biên giới Buôn Đôn, công trình “Vườn cây thanh niên” được thực hiện vào tháng 7/2025 với hơn 500 cây xanh trên vùng đất trống buôn Ea Mar đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết. Hình ảnh gần 100 đoàn viên, thanh niên sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) và nhân dân địa phương cùng nhau vun trồng trên vùng biên khó cằn đã khẳng định một chân lý: Khi lòng dân đã thuận, những vùng đất sỏi đá cũng có thể nở hoa, góp phần điều hòa khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Sự đồng thuận không chỉ dừng lại ở các phong trào văn hóa - xã hội mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực phát triển kinh tế, tạo động lực cho các doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) bứt phá. Tại xã Ea Wer, HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa là một điểm sáng như thế. Với tư duy làm nông nghiệp sạch, HTX đã khẳng định vị thế bằng việc đa dạng ngành nghề trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh cây ăn quả và các loại cây giống, chăn nuôi, trong đó, cây nhãn T6 hiện có 49 ha, được xem là cây trồng chủ lực. Hiện HTX có 22 hộ trực tiếp tham gia sản xuất, tạo thu nhập trung bình cho mỗi hộ khoảng 320 triệu đồng/năm.

Công trình "Vườn cây thanh niên" tại xã biên giới Buôn Đôn. Ảnh: Q. Anh

Chia sẻ về sự đồng hành giữa chính quyền và người dân trong phát triển sản xuất, ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa phấn khởi cho biết: “Sự quan tâm và những cơ chế hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương chính là đòn bẩy lớn nhất để chúng tôi vững tin thay đổi tư duy sản xuất…".

Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn chia sẻ: “Muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết cán bộ, chính quyền phải thực sự gần dân, hiểu dân và vì dân. Mọi chủ trương, công trình triển khai trên địa bàn đều được bàn bạc công khai, lấy ý kiến nhân dân. Khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực, thấy mình là chủ thể, họ sẽ tự giác tham gia và cùng chính quyền chung tay thực hiện. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Buôn Đôn phát triển bền vững trong giai đoạn mới…".

Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển cao hơn: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; hiện đại hóa nền kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định xã hội. Trong hành trình ấy, niềm tin của nhân dân tiếp tục là nguồn lực tinh thần quan trọng nhất.

Niềm tin ấy đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ mới. Đó là phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; nói đi đôi với làm; lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Khi mỗi chính sách được xây dựng từ thực tiễn, mỗi quyết định được thực hiện vì lợi ích chung, niềm tin sẽ không ngừng được bồi đắp.

Lê Hảo - Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn