Từ miền biển đến vùng cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, kỳ vọng về những quyết sách chiến lược, định hướng cho tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.
![]() |
♦ Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rvê Phương Khánh Giang: Thúc đẩy sự phát triển khu vực miền núi, biên giới và hải đảo
Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng biên giới vui mừng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước sau 40 năm đổi mới và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự chuyển biến về hạ tầng, sinh kế và cải thiện đời sống người dân.
Về lâu dài, xã biên giới Ia Rvê mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong việc đầu tư nâng cấp hạ tầng một cách đồng bộ, đặc biệt là về giao thông, thủy lợi, tạo nền tảng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững và giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên cương của Tổ quốc.
Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá mạnh mẽ ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi.
♦ Ông Lê Văn Khương, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh: Niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng
![]() |
Nhìn lại những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang. Từ thành quả này, người dân chúng tôi càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn tiếp tục có thêm nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp nông dân địa bàn vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chúng tôi kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ tiếp tục bầu ra những cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, đặc biệt là những cán bộ hiểu phong tục, biết tiếng dân tộc thiểu số để luôn là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân.
![]() |
♦ Ông Nguyễn Quang Cảnh, khu phố Đông Phước, phường Tuy Hòa: Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá
Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, người dân phường Tuy Hòa bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chứng kiến diện mạo đô thị Tuy Hòa thay đổi từng ngày, chúng tôi càng kỳ vọng vào những quyết sách đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và giao thông kết nối vùng và nhiều chính sách an sinh xã hội thực chất.
Tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới và trọng dụng nhân tài, Đại hội sẽ bầu ra bộ máy lãnh đạo tâm huyết, đủ tầm để chèo lái đất nước bứt phá, xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh và hạnh phúc.
♦ Luật sư Văn Hợi, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk: Tạo điều kiện để đội ngũ luật sư phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ
![]() |
Trước thềm Đại hội, đội ngũ luật sư trong tỉnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách lớn mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Cùng với các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư mong muốn, đường lối phát triển đất nước được hoạch định sát thực tiễn, bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tăng cường cơ chế kiểm soát, giám sát quyền lực nhà nước, qua đó tạo điều kiện để luật sư phát huy tốt vai trò trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chúng tôi cũng kỳ vọng các chủ trương về thu hút, trọng dụng nhân tài sẽ tiếp tục được quan tâm, cụ thể hóa. Việc phát huy hiệu quả nguồn lực luật sư sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, phục vụ tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và sự phát triển bền vững của đất nước.
![]() |
♦ Ông Phạm Văn Hòa, khu phố Dân Phước, phường Xuân Đài: Có nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ ngư dân bám biển
Với những ngư dân, biển không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nơi bao thế hệ ngư dân bám trụ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến ngư dân với những chính sách tín dụng ưu đãi để đóng mới, nâng cấp tàu thuyền; hỗ trợ bảo hiểm cho người và tàu cá; đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi.
Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng Đại hội có những định hướng mạnh mẽ trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gắn khai thác với bảo tồn, để biển mãi là sinh kế bền vững cho con cháu mai sau. Chúng tôi cũng mong được đồng hành, hỗ trợ trong việc tuân thủ các quy định quốc tế về khai thác hải sản, để nghề cá Việt Nam phát triển minh bạch, hội nhập và có chỗ đứng trên thị trường thế giới.
Tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ mở ra những quyết sách đúng đắn, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con an tâm bám biển, làm giàu từ biển, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
Nhóm PV (ghi)




