Không chỉ trang hoàng cờ hoa, băng rôn hay khẩu hiệu trực quan, tinh thần hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng thôn, buôn, xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tuyên truyền sâu rộng, bền chặt niềm tin
Những ngày này, trên các nẻo đường từ đô thị đến làng quê của Đắk Lắk, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc nổi bật tung bay trong gió. Pa nô, băng rôn tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được treo trang trọng trước trụ sở xã, phường, nhà văn hóa thôn, buôn, tạo nên không khí chính trị sôi nổi, lan tỏa.
Tại xã Ea Drăng, công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội được triển khai bài bản, linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương. Bà Bùi Thị Mỹ Vân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Ea Drăng cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, đa dạng hình thức, bảo đảm nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
![]() |
| Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tri C3 (xã Ea Drăng) thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. |
Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền ở Ea Drăng là việc phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông hiện đại. Trang Fanpage “Ea Drăng kết nối” đến nay đã đăng tải hơn 300 tin, bài, thu hút trên 100.000 lượt người xem và hơn 3.600 lượt chia sẻ, tương tác. Thông tin chính thống, kịp thời về Đại hội Đảng nhờ đó đến gần hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.
Tại thôn Tri C3, chi bộ với 31 đảng viên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo; phân công từng đảng viên phụ trách nhóm hộ, phối hợp cùng già làng, trưởng thôn đến từng gia đình vận động, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Muốn dân tin, dân theo thì không chỉ nói hay mà phải làm thật. Mỗi việc làm cụ thể trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình đều là cách thiết thực để hướng về Đại hội Đảng” - ông Đặng Duy Quang, Bí thư Chi bộ thôn Tri C3 chia sẻ.
Đổi mới từ cơ sở, giữ vững bình yên
Song hành với công tác tuyên truyền, khí thế thi đua hướng tới Đại hội XIV ở Đắk Lắk còn thể hiện rõ qua những chuyển biến trong quản lý, điều hành ở cơ sở, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo ông Nguyễn Đình Hoạt, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, đây không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà là bước chuyển mạnh về tư duy quản lý, phương thức điều hành và trách nhiệm thực thi công vụ. Trình độ, năng lực của công chức cấp xã được nâng cao; yêu cầu công việc cao hơn, kỷ luật hành chính chặt chẽ hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải năng động, bản lĩnh và gần dân hơn.
Dù thời gian đầu gặp không ít khó khăn do khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng, nhưng với tinh thần “vừa làm vừa hoàn thiện”, xã Ea Wy đã chủ động phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
![]() |
| Tuyến đường trung tâm xã Ea Drăng được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu. |
Cùng với đổi mới quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Đại hội Đảng. Trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, lực lượng Công an các xã, phường trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai các phương án nghiệp vụ, quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn.
Thượng tá Niê Y Sao, Trưởng Công an xã Ea Hiao cho biết, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời thông tin kịp thời về Đại hội Đảng để người dân theo dõi. Lực lượng công an xã tập trung trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, không để phát sinh điểm nóng.
Còn tại xã Yang Mao, Thượng tá Lê Đăng Toàn, Trưởng Công an xã khẳng định, lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ, mà còn thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để Đại hội Đảng diễn ra thành công.
Từ những hoạt động sôi nổi, cụ thể và thiết thực ở cơ sở cho thấy, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là điểm tựa niềm tin, nơi gửi gắm kỳ vọng sẽ mở ra những định hướng chiến lược, tạo động lực mới để Đắk Lắk nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Lê Thành

