Nhân dân vùng biên Đắk Lắk hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, khắp các thôn, buôn ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cùng hướng về Thủ đô Hà Nội để theo dõi diễn biến của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bà con buôn Drang Phốk - buôn nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn, cách trung tâm xã Buôn Đôn khoảng 20 km, với 146 hộ, với 537 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống vui mừng vì những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống đã có nhiều thay đổi. 

 

Người dân xã vùng biên Buôn Đôn treo cờ hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng.
Người dân xã vùng biên Buôn Đôn treo cờ hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng.

 
Các tuyến đường nội buôn, được bê tông hóa, điện lưới, internet phủ khắp mọi ngõ ngách, mọi nhà, giúp người dân thuận lợi trong sản xuất, tiếp cận khoa học công nghệ và thông tin. Đặc biệt, năm nay Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng để chăm lo giáo dục cho học sinh vùng biên giới, bà con rất phấn khởi.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp để tiếp tục đưa buôn làng, đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, kỳ đại hội này, nhiều chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc sẽ sớm được triển khai, giúp cho đồng bào có thêm nguồn lực để thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu…”, anh Y Cường Niê, Buôn trưởng buôn Drang Phốk hồ hởi nói.

 

1
Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) cắm cờ phướn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Còn dọc tuyến biên giới phía Tây của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giao quản lý.

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) cho biết: Đơn vị quản lý hơn 14 km đường biên giới trên địa bàn xã Buôn Đôn - nơi có 15 dân tộc cùng sinh sống, giáp Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn có đặc thù về dân cư, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh phải gắn chặt với tuyên truyền, vận động quần chúng.

Thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới trước, trong và sau thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên toàn tuyến.

 

1
Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo xã Buôn Đôn trò chuyện với người có uy tín buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ đơn vị và trong nhân dân khu vực biên giới, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, mục đích chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh trật tự.

Đơn vị cũng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như: Công an, Quân sự, chính quyền xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững địa bàn ổn định, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thế Hùng

Ý kiến của bạn