Multimedia Đọc Báo in

Lễ ăn trâu mừng mùa được thay bằng Lễ cúng thần linh tại Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2016

11:20, 04/03/2016

Ông Vũ Minh Thoại, Trưởng Phòng VH-TT huyện Buôn Đôn cho biết, thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội, tại Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2016, Lễ ăn trâu mừng mùa sẽ được thay thế bằng Lễ cúng Thần linh (cúng Yàng). 

Trong một hoạt động khác, chung kết Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống huyện Buôn Đôn lần thứ III năm 2016 cũng sẽ diễn ra nhân dịp Lễ hội văn hóa Buôn Đôn. Đêm chung kết sẽ diễn ra với 16 tiết mục văn nghệ, cồng chiêng và 13 tiết mục trình diễn trang phục truyền thống, trong đó đáng chú ý là có phần thi trang phục của người Lào hiện đang sinh sống trên địa bàn.

Lễ hội ăn trâu mừng mùa sẽ được thay thế
Ảnh minh họa

Liên hoan nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó bảo tồn, khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa dân tộc làm phong phú thêm đời sống, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.