Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk sẽ tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động tại Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên năm 2016

17:47, 04/03/2016

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên năm 2016 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 18-3 đến 23-3) tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) với sự tham gia của 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Sở VH-TT-DL cho biết, Đắk Lắk sẽ tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động diễn ra tại liên hoan, bao gồm: Tạc tượng gỗ dân gian; Chế tác nhạc cụ dân tộc; Trưng bày, triển lãm Di sản Văn hóa Tây Nguyên; Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu diễn tấu cồng chiêng; Giới thiệu văn hóa ẩm thực và trình diễn nghệ thuật đường phố. Phần hoạt động chỉnh chiêng, diễn tấu cồng chiêng, Đoàn của tỉnh sẽ chọn đội chiêng buôn Kô Siêr và đội chiêng trẻ Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) tham dự.

Đoàn...
Đoàn Kon Tum tham gia trình diễn Chương trình Nghệ thuật đường phố nhân dịp Festivall Cồng chiêng Tây Nguyên do tỉnh Gia Lai tổ chức tại thành phố Plâyku năm 2012 (Ảnh minh họa)

Dự kiến, liên hoan sẽ thu hút hơn 300 nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật dân gian trên địa bàn Tây Nguyên góp mặt. Thông qua sự kiện văn hóa này để các dân tộc Tây Nguyên thắt chặt tình đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
                                                                                            

Phương Đình    
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.