Multimedia Đọc Báo in

Trụ điện hạ thế áp sát tường cửa hàng kinh doanh

09:16, 13/03/2019

Tại khu B gần giữa khu vực trung tâm chợ huyện Krông Bông, phía sau đường Nguyễn Tất Thành (thị trấn Krông Kmar) lâu nay tồn tại một trụ điện hạ thế áp sát tường cửa hàng kinh doanh của tiểu thương khiến nhiều người lo sợ nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Trụ điện được đánh dấu số 43, có khoảng 8 công tơ đang hoạt động được đấu nối với nhiều dây điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của tiểu thương. Trụ điện áp sát cửa hàng kinh doanh, vây xung quanh là nhiều loại hàng hóa khiến nhiều tiểu thương bất an trước nguy cơ chập cháy có thể xảy ra. Mỗi lúc trời mưa to, gió lớn, giông tố, sấm sét…, nước dẫn theo thân trụ và dây điện trút xuống, các tiểu thương phải dùng bao ni lông lớn che chắn lại.

  Trụ điện áp sát tường cửa hàng kinh doanh giữa chợ    huyện Krông Bông.
Trụ điện áp sát tường cửa hàng kinh doanh giữa chợ huyện Krông Bông.

Tiểu thương chợ Krông Bông rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra và di dời trụ điện nói trên đến một vị trí khác hợp lý hơn để tránh nguy cơ cháy nổ, mất an toàn có thể xảy ra.

Mộng Linh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.