Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao nhà Tình thương tặng 2 trẻ em mồ côi huyện Krông Ana

20:14, 24/06/2016

Sáng 24-6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây Nguyên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Ana và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức bàn giao nhà Tình thương cho 2 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ gồm Đàm Lưu Trung Hiếu (SN 2001) và Đàm Lưu Ánh Ngọc (SN 2005) ở thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, huyện Krông Ana).

21
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương cho 2 anh em Đàm Lưu Trung Hiếu

Căn nhà xây cấp 4, diện tích 43 m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tổng trị giá 95 triệu đồng, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây Nguyên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xã hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là gia đình dòng họ đóng góp.

231
Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây Nguyên trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Tình thương

Được biết, năm 2006 và 2012, bố và mẹ của hai anh em Hiếu lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo, từ đó, hai cháu ở với bà ngoại.

212
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà Tình thương cho 2 trẻ em mồ côi xã Ea Na (huyện Krông Ana)

Khi bà ngoại ngày càng già yếu, vợ chồng cậu mợ đã đón ba bà cháu về cưu mang. Việc hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương giúp anh em Hiếu có chỗ ở ổn định, yên tâm học tập. 

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.