Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng trường đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

16:15, 08/07/2016
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật trong cán bộ viên chức và học sinh; xây dựng các lực lượng nòng cốt, xung kích làm công tác bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi nắm bắt tình hình học sinh ngoại trú… là những giải pháp đồng bộ, được Trường Trung cấp Đắk Lắk triển khai để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 
 
Đầu năm 2015, Trường Trung cấp Đắk Lắk được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chọn làm đơn vị điểm triển khai mô hình “Cán bộ, viên chức, học sinh tự quản về an ninh trật tự”. Ngay sau đó trường đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu, song song với việc tổ chức ký cam kết “không vi phạm pháp luật” cho 100% cán bộ viên chức, học sinh, nhà trường đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và học sinh, gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. 
Học sinh Trường Trung cấp Đắk Lắk ký cam kết “Không vi phạm pháp luật” năm học 2015-2016.
Học sinh Trường Trung cấp Đắk Lắk ký cam kết “Không vi phạm pháp luật” năm học 2015-2016.

Để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên trường, Ban chỉ đạo đã quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, như: lớp học tự quản, tổ tự quản phòng cháy chữa cháy… Đặc biệt nhà trường đã thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của Đội thanh niên xung kích về an ninh trật tự, với 24 thành viên. Các thành viên trong Đội là những học sinh ưu tú, nhiệt tình, trách nhiệm được tuyển chọn từ các lớp. Đội xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý. Ngoài việc làm công tác giữ gìn, duy trì nền nếp trật tự, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường, các thành viên trong Đội xung kích còn phối hợp với bảo vệ nhà trường, lực lượng an ninh khu vực kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vụ việc gây mất an ninh trong và ngoài khuôn viên trường. Bên cạnh đó Đội thanh niên xung kích còn có trách nhiệm thu thập, ghi nhận ý kiến phản ánh của học sinh, sinh viên về những bất cập trong sinh hoạt hằng ngày ở nơi cư trú chuyển về cho Phòng Công tác học sinh sinh viên để có hướng xử lý, giải quyết. Em H’Chiar Niê, thành viên Đội thanh niên xung kích chia sẻ công việc hằng ngày của mình: “ Ngày thường chúng em chia ca, trực theo lịch, còn trên lớp học chúng em có trách nhiệm làm công tác giữ gìn trật tự lớp học, theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác những trường hợp học sinh “cúp cua”, tìm hiểu lý do để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, còn ở ngoài nhà trường chúng em là “nhịp cầu nối”, giúp giáo viên chủ nhiệm quản lý tốt học sinh ngoại trú”.  

Với 100% học sinh ở ngoại trú, nên một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được nhà trường tập trung triển khai đó là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an khu vực quản lý chặt học sinh ngoại trú. Trường lập danh sách trích ngang học sinh, sinh viên ngoại trú theo từng đơn vị lớp, khoa và địa chỉ thường trú, tạm trú để cùng công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư học sinh đang ngoại trú. Định kỳ tổ chức giao ban, trao đổi nắm bắt tình hình cũng như thường xuyên phối hợp kiểm tra chỗ ở, tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành quy định của chính quyền địa phương về trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Kết quả là năm học 2015 - 2016, Trường Trung cấp Đắk Lắk không có trường hợp học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hoặc tội phạm hình sự, cờ bạc, ma túy… Nhà trường được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.