Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Hơn 26,2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội

18:40, 02/01/2017

Trong 5 năm (2011-2016), Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar đã triển khai các hoạt động cứu trợ xã hội với tổng số tiền trên 26,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn huyện đã vận động hỗ trợ, trao tặng 29.323 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 7,9 tỷ đồng; vận động 42 đoàn từ thiện trong và ngoài huyện đến thăm và trao tặng quà cho 9.000 lượt người nghèo, trao tặng 4.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học.

21
Hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình có nạn nhân chất độc da cam ở thôn 3 (xã Cư Ni). Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp rà soát và vận động ủng hộ tiền để trao tặng 239 con bò cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó. Hội cũng đã triển khai Dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nhằm hỗ trợ phát triển chăn nuôi và buôn bán nhỏ cho các hộ với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng vận động hỗ trợ sửa chữa 80 căn nhà, xây dựng 9 căn nhà tình thương, 5 lớp học mẫu giáo; vận động 265 tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp 287 địa chỉ nhân đạo, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học…

 Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.