Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ, giúp đỡ trên 12.800 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

18:42, 02/01/2017

Trong năm 2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được 29 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ 12.857 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp tổ chức các đoàn khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.983 trẻ em bị dị tật vận động, bệnh mắt, tim bẩm sinh, dị tật khe hở môi hàm ếch. Qua đó đã hỗ trợ phẫu thuật thành công 71 ca bị bệnh tim bẩm sinh và 44 em sứt môi hở hàm ếch.

21
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Cư M'lan (huyện Ea Súp) vui mừng được nhận quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng

Bên cạnh đó, Quỹ cũng đã trao tặng 3.850 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết; tặng trang thiết bị học tập, vui chơi ngoài trời, hỗ trợ khoan 1 giếng nước sạch và vận động tài trợ trực tiếp xây dựng 4 điểm trường mẫu giáo ở các xã vùng xâu, vùng xa, vùng khó khăn tại các huyện Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Năng; vận động trao tặng 275 suất học bổng, 20 sổ tiết kiệm, 160 xe đạp và 40 xe lăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, mồ côi vượt khó học giỏi.

21
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và nhà tài trợ trao tặng Nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện M'Đrắk.

Đồng thời, Quỹ cũng hỗ trợ xây dựng 2 căn Nhà tình thương cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại huyện M’Đrắk và Krông Ana; hỗ trợ cho 19 trẻ em bị tai nạn thương tích…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.