Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ hội

16:45, 09/03/2017
Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 (Cảnh sát  Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh)  đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm  bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017 .
 

Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy và Chữa cháy số 1 luôn sẵn sàng. 

Cụ thể, ngoài việc phân công 100% cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, Phòng đã khảo  sát, xây dựng từng phương án chữa cháy tại những địa điểm tổ chức Lễ hội, thu hút đông du khách tham quan trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột như khu vực Biệt điện Bảo Đại, Quảng trường 10-3, Khu du lịch sinh thái Kô Tam,  Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê,  Khách sạn Mường Thanh - Ban Mê... 
 
Ngoài ra đơn vị còn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống cháy nổ tại các gian hàng trưng bày trong Lễ hội, loại trừ nguy cơ phát sinh cháy nổ do những nguyên nhân như: sơ suất trong sử dụng điện, bất cẩn trong sử dụng lửa sinh hoạt…
 
Đăng Triều
 
 
 
 
 
 
  
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.