Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09:26, 20/07/2016

Vừa qua, Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, cán bộ, hội viên Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội đã kết nạp 2.095 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 26.107 người, đạt 7,67% so với dân số. Toàn thành phố có 11.805 gia đình hiếu học được UBND xã, phường công nhận; 397 gia đình hiếu học được thành phố công nhận. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng duy trì hoạt động hiệu quả. Hội đã vận động quỹ trong nhiệm kỳ đạt 1,46 tỷ đồng; tặng 969 suất học bổng Y Jut (tổng trị giá 542,5 triệu đồng), 527 giải thưởng học sinh giỏi (trị giá 253,5 triệu đồng), 125 giải thưởng nhà giáo tiêu biểu (trị giá 64,3 triệu đồng) cho học sinh và giáo viên có thành tích tốt.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu phát triển hội viên đạt 15% dân số; vận động đăng ký “Gia đình học tập” đạt 50% tổng số hộ và 50% số hộ đăng ký được công nhận; củng cố tổ chức hội cơ sở, phát triển thêm tổ chức hội ở cộng đồng dân cư.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột khóa IV gồm 34 thành viên. Ông Phạm Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.