Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ huyện M'Đrắk học tập và làm theo gương Bác

09:23, 06/06/2016

Hội Phụ nữ huyện M’Đrắk hiện có 11.200 hội viên sinh hoạt tại 173 chi hội. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện Đề án 343  “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” với 4 phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu – đảm đang”, đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”…

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo phù hợp với đặc điểm địa phương, như: Câu lạc bộ “Xây dựng nông thôn mới” tại xã Ea Riêng; câu lạc bộ “Đô thị văn minh” tại Thị trấn M’Đrắk; mô hình “5 không 3 sạch” của phụ nữ xã Krông Jing, Ea Pil… Bên cạnh đó, với phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, ở những vùng đông phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng, phổ biến, nhân rộng các hoạt động kết nghĩa giữa chi hội, ban, tổ nữ công phụ nữ dân tộc Kinh với chi hội phụ nữ dân tộc thiểu số, thu hút ngày càng đông chị em người dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt Hội; qua đó hỗ trợ chị em phụ nữ dân tộc thiểu số những kiến thức về phát triển kinh tế, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.

Bà Phạm Thị Thu Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện M’Đrắk cho biết, học tập và làm theo Bác, từ năm 2011 đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện đã tiết kiệm hơn 652 triệu đồng giúp hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong đó có 79 mô hình “Ống tiền tiết kiệm” với số tiền gần 170 triệu đồng cho 124 chị vay; 228 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” thu được hơn 18.600 kg gạo hỗ trợ cho 319 hội viên; 135 mô hình “Nuôi heo đất” với số tiền là 315,5 triệu đồng cho 230 chị vay. Bên cạnh đó, toàn huyện có  259 nhóm tín dụng tiết kiệm, 237 tổ hùn vốn, 42 tổ hùn thóc… với số tiền gần 3,7 tỷ đồng và 18.450 kg thóc cho 1.610 lượt hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế. Từ đó đã giúp 32 hội viên thoát nghèo bền vững. Điển hình như Chi hội Phụ nữ thôn 4 xã Krông Jing (có 97 hội viên tham gia sinh hoạt) đã vận động hội viên xây dựng nguồn quỹ 87 triệu đồng giúp cho 20 lượt chị em hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo; thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện cũng đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến 3.350 m2 đất làm đường, đóng góp gần 1.110 công lao động; làm 3.920 m đường bê tông; đóng góp gần 560 triệu đồng để làm đường giao thông liên thôn, xây dựng hội trường, cổng chào, đường giao thông nội đồng, mương thủy lợi… Những đóng góp của phụ nữ huyện M’Đrắk đã góp phần giúp địa phương hoàn thành 95/228 tiêu chí nông thôn mới, đạt 41,67%.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.