Multimedia Đọc Báo in

Người thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết, năng động

07:52, 05/06/2016

Yêu thích và tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Đội khi còn là học sinh phổ thông, đến năm 2011 sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên, anh Trần Hải Đăng về tham gia công tác Đoàn tại thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar).

  Anh Trần Hải Đăng (thứ 2,  từ trái qua)  đại diện Đoàn  thị trấn  Ea Kar  trao quà tặng  gia đình  có  hoàn cảnh khó khăn  trên  địa bàn.
Anh Trần Hải Đăng (thứ 2, từ trái qua) đại diện Đoàn thị trấn Ea Kar trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn thị trấn, anh Đăng luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tới các chi đoàn thôn, buôn, tổ dân phố, trường học trên địa bàn. Anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn thị trấn tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: các chương trình văn nghệ, thể thao; tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế; hiến máu nhân đạo; tiếp sức đến trường… Bằng những hoạt động thiết thực, phong trào Đoàn ở thị trấn Ea Kar trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn ngày càng tăng lên, khơi dậy được tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đẩy mạnh. Trong năm 2015, Đoàn thị trấn đã tặng 500 áo ấm, 2 xe đạp, 500 kg gạo, 20 thùng mì tôm, 600 chiếc bánh chưng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn; huy động các nguồn lực xã hội tặng được 10 chiếc xe đạp, 100 suất quà và tiền mặt cho 100 em học sinh; đã giới thiệu được 107 thanh niên làm việc ổn định tại các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Đoàn thị trấn cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm; thường xuyên phối hợp với Công an thị trấn vận động và đưa đi giáo dưỡng đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư hỏng, chậm tiến; vận động, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường… Anh Đăng tâm sự: “Muốn đoàn viên thanh niên nghe theo và thực hiện tốt công việc, trước hết Bí thư Đoàn phải là người gương mẫu trong mọi phong trào, truyền được ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thủ lĩnh Đoàn còn phải tích cực tham gia với đoàn viên, thanh niên trong từng việc làm cụ thể, không ngại khó khăn, vất vả; gần gũi, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để từ đó thu hút mọi người tham gia vào hoạt động của Đoàn”.       

Hoàng Bình Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.