Multimedia Đọc Báo in

16 giờ 30 chiều nay (8-3), chính thức mở cửa Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2017

10:58, 08/03/2017
Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê thuộc khuôn khổ của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 được tổ chức tại khu Bảo tàng Biệt điện tỉnh (số 2 Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột) chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, mua sắm lúc 16 giờ 30 chiều nay (8-3).  
 
Với chủ đề “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”, Hội chợ - Triển lãm lần này có quy mô 735 gian hàng của 234 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm chuyên ngành cà phê và liên quan đến cà phê như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị chế biến cà phê, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón… Riêng khu Triển lãm sẽ tổ chức trưng  bày các công trình nghiên cứu, mô hình chăm sóc cây cà phê, biểu đồ phát triển và nguồn gốc Cà phê Buôn Ma Thuột... Sáng mai 9-3, Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 9 giờ.
 

Gian hàng chung của tỉnh  đang gấp rút hoàn thiện để đón khách đến tham quan

Tại Hội chợ - Triển lãm còn có nhiều hoạt động khác được tổ chức như: Chung kết cuộc thi “Đệ nhất pha chế cà phê Việt Nam lần thứ 4 năm 2017” lúc 18 giờ ngày 9-3, xét giải và trao cúp “Sản phẩm cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” lúc 16 giờ 30 ngày 13-3…

Gian hàng của Cà phê Trung Nguyên tham gia Hội chợ - Triển lãm

Đây là một cơ hội để xúc tiến thương mại, kết nối tiêu dùng, mở ra cơ hội quảng bá và tôn vinh những giá trị xứng đáng cho cà phê Việt, cũng là dịp du khách có cái nhìn đầy đủ hơn về sản phẩm Cà phê Buôn Ma Thuột.

 
Đỗ Lan
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.