Multimedia Đọc Báo in

Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017

15:54, 08/03/2017

Sáng 8-3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 đã tổ chức Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật "Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017".

Tham dự Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Vụ trưởng Vụ địa phương II-Ban Dân tộc Nguyễn Xuân Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

IMG_9086.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017" nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

IMG_9062.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 495 tác phẩm của 71 tác giả khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham gia; trong đó, có 216 tác phẩm về chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột” và 279 tác phẩm về chủ đề “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi ảnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn 144 tác phẩm có chất lượng (63 tác phẩm về chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột” và 81 tác phẩm về chủ đề “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017”) để tổ chức trưng bày tại triển lãm, giới thiệu đến đông đảo đồng bào trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước. Ban tổ chức cũng đã chọn được 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 2 chủ đề (mỗi chủ đề 11 giải), gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ở chủ đề Ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột”, tác phẩm “Được mùa” của tác giả Võ Đình Quýt (phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đoạt giải Nhất; tác phẩm “Nắng cao nguyên” của tác giả Duy Bằng (thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) và tác phẩm “Được mùa” của tác giả Lê Văn Vinh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng đoạt giải Nhì.

Ở chủ đề Ảnh nghệ thuật “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017”, tác phẩm “Sức sống đại ngàn” của tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) xuất sắc đoạt giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm “Đội Cồng chiêng du lịch Lắk” của tác giả Bảo Hưng (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và tác phẩm “Nghệ nhân nhí” của tác giả Hồ Anh Tiến (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

IMG_9047.jpg
Du khách tham quan triển lãm.

Sau lễ trao giải, 144 tác phẩm có chất lượng tốt được trưng bày triển lãm từ ngày 8 đến ngày 13-3 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã cấp Bằng công nhận 6 tác phẩm đoạt giải ở chủ đề ảnh “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017”.

Một số hình ảnh Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm:

Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Trần Trung Hiển (ngoài cùng bên phải); Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đặng Gia Duẩn (ngoài cùng bên trái) trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải…

 

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch H'Lim Niê trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.


Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.